Kiên quyết giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu

08/04/2026 - 08:02

PNO - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình bình ổn thị trường năm 2026 và tết Đinh Mùi 2027. Theo kế hoạch, nhóm lương thực - thực phẩm thiết yếu sẽ chiếm từ 20 - 30% thị trường trong các tháng thường và tăng lên 25 - 35% trong dịp tết, gồm 11 nhóm hàng như gạo, thịt, trứng, dầu ăn, đường, rau củ, thủy hải sản, sữa…

Mỗi tháng, chương trình dự kiến cung ứng khoảng 3.596 tấn lương thực, 3.038 tấn thịt gia súc, 5.021 tấn thịt gia cầm, 29 triệu quả trứng và 4.457 tấn rau củ quả, gần 800 tấn dầu ăn, hơn 900 tấn đường, khoảng 960 tấn gia vị và 623,4 tấn sữa cho thị trường. Riêng trong tháng cao điểm tết, lượng hàng cung ứng ra thị trường sẽ tăng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao: 33 triệu quả trứng gia cầm, hơn 5.283 tấn thịt gia súc, khoảng 7.737 tấn rau củ quả.

Người tiêu dùng chọn mua các mặt hàng tại một điểm bán hàng bình ổn dịp tết Bính Ngọ 2026
Người tiêu dùng chọn mua các mặt hàng tại một điểm bán hàng bình ổn dịp tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Ngọc Thùy

Chương trình bình ổn thị trường còn cung ứng 8,3 triệu quyển tập, 130.000 bộ đồng phục, hơn 250.000 cặp, ba lô và khoảng 220.000 thiết bị điện tử học tập… Chương trình được triển khai từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/3/2027 với nguyên tắc doanh nghiệp tự chủ nguồn vốn, chủ động dự trữ và bán hàng theo mức giá bình ổn thị trường đã đăng ký. Đặc biệt, trong giai đoạn 30 ngày trước và sau tết, giá các mặt hàng thiết yếu sẽ được giữ ổn định, kể cả khi chi phí đầu vào biến động.

Ông Ngô Hồng Y - Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM - cho biết, chương trình bình ổn thị trường năm 2026 có sự tham gia của 66 doanh nghiệp; các sản phẩm bình ổn thị trường được phân phối rộng khắp qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi và các kênh bán lẻ của doanh nghiệp tham gia chương trình.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI