Kiến nghị tạm ngừng chế độ miễn thị thực với công dân Ý từ ngày 3/3

02/03/2020 - 15:59

PNO - Đây là biện pháp để đề phòng lây nhiễm COVID-19 từ công dân các nước đang bùng phát dịch bệnh này.

Ngày 2/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) đã thống nhất kiến nghị tạm ngừng chế độ đơn phương miễn thị thực đối với công dân Ý từ 0 giờ ngày 3/3.

Khách du lịch nước ngoài nhập cảnh tại Việt Nam.
Khách du lịch nước ngoài nhập cảnh tại Việt Nam - Ảnh: VGP

Đây là một biện pháp hữu hiệu để phòng tránh dịch bệnh từ các công dân nước bạn nhập cảnh vào Việt Nam. Bởi trong thời điểm hiện tại, tốc độ lây lan của dịch COVID-19 tại Ý đã ở mức ngang với 2 ổ dịch lớn của châu Á là Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo thông tin do Bộ Y tế Ý công bố vào 7 giờ ngày 2/3, Ý đã có 1.694 ca nhiễm COVID-19, trong đó 83 người hồi phục, 34 trường hợp tử vong.

Trước đó, Ban Chỉ đạo cũng đã kiến nghị tạm ngừng chế độ đơn phương miễn thị thực từ 0g ngày 29/2 đối với công dân Hàn Quốc, áp dụng cách ly y tế tất cả những người bay từ Hàn Quốc về, hoặc ở Hàn Quốc trong vòng 14 ngày và bay từ nơi khác về Việt Nam.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI