Không vay tiền, bỗng dưng nhận cuộc gọi đòi nợ, xử lý sao?

16/09/2025 - 10:50

PNO - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (VCA) cho biết, thông qua tổng đài 1800.6838, đơn vị này nhận được nhiều phản ánh về việc bị gọi điện quấy rối để đòi nợ.

Theo VCA, đang xuất hiện nhiều phương thức cho vay tín chấp nhắm đến nhóm khách hàng thu nhập thấp, lao động tự do, sinh viên, công nhân - những đối tượng khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Cách thức cho vay phổ biến là qua ứng dụng (app), thủ tục đơn giản và nhanh chóng. Tuy nhiên, hình thức này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như rò rỉ thông tin cá nhân, vướng vào "tín dụng đen", hoặc phải chịu mức lãi suất và phí không minh bạch.

Nhiều app tín dụng đen quảng cáo khắp các nền tảng, khi có nhu cầu vay tiền, người dân
Nhiều app "tín dụng đen" đã sử dụng hình thức đòi nợ bằng quấy rối, đe dọa, khủng bố tinh thần người vay - Ảnh: Thanh Hoa

Trong trường hợp người vay tiền chậm trả, một số ứng dụng đang sử dụng hình thức đòi nợ bằng cách nhắn tin, gọi điện quấy rối, đe dọa, khủng bố tinh thần người vay, người thân và đồng nghiệp của người vay. Đây là vấn nạn gây nhức nhối, bức xúc trong xã hội, người bị gọi điện đòi nợ có thể rơi vào tình trạng hoang mang, sợ hãi, thậm chí là mất tiền oan do không biết hướng giải quyết đúng đắn, ảnh hưởng đến uy tín của toàn ngành.

VCA cho biết, Việt Nam đã ban hành, sửa đổi và bổ sung nhiều văn bản pháp luật nhằm kiểm soát hoạt động tín dụng tiêu dùng nói chung và hoạt động cho vay của các công ty tài chính nói riêng.

Để tự bảo vệ mình, VCA khuyến cáo người dân khi bị quấy rối hoặc khủng bố tinh thần cần: Giữ bình tĩnh và thu thập bằng chứng (ghi âm cuộc gọi, lưu lại tin nhắn đe dọa). Khẳng định rõ ràng với các đối tượng đòi nợ rằng mình không có nghĩa vụ trả khoản nợ không liên quan, từ chối mọi yêu cầu chuyển tiền vô lý, đồng thời thông báo cho người thân, bạn bè để nâng cao cảnh giác. Trình báo sự việc kèm theo bằng chứng đã thu thập cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Người dân nếu gặp khó khăn về vấn đề tài chính, có nhu cầu vay tiền thì nên đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng tin cậy, được cấp giấy phép hợp pháp để được tư vấn cụ thể về mức vay, lãi suất vay, thời hạn trả tiền vay.

Ngoài ra, người vay cần đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng vay trước khi ký kết, tránh vay tiền qua ứng dụng không rõ nguồn gốc. Người vay không cung cấp thông tin cá nhân hoặc CCCD cho người lạ trên mạng xã hội. Đồng thời khi phát hiện những ứng dụng lừa đảo hoặc có lãi suất cao, người tiêu dùng cần liên hệ đến cơ quan công an gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nhằm tránh hệ lụy rơi vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát của các đối tượng “tín dụng đen”.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI