Khánh thành nút giao thông An Sương, xóa điểm đen lớn nhất cửa ngõ phía Tây

19/09/2020 - 10:58

PNO - Sáng 19/9, nút giao thông An Sương với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng đã khánh thành, góp phần giải quyết "điểm đen" ở cửa ngõ Tây Bắc thành phố.

Nút giao thông An Sương là nút giao thông 3 tầng, với tầng hầm gồm 2 đường hầm cho xe lưu thông hướng từ Trường Chinh qua Quốc lộ 22 và ngược lại; tầng trên mặt bằng nút giao có đảo tròn trung tâm, kết hợp hệ thống đèn tín hiệu giao thông cho các xe đi vào vòng xuyến rẽ trái, rẽ phải về các hướng. Tầng trên cùng là cầu vượt cho xe đi thẳng theo hướng Quốc lộ 1. 

Hai hầm chui cho xe lưu thông 2 chiều qua nút giao An Sương, nối liền Hóc Môn - Quận 2, giúp giải tỏa ắc tắc giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông nơi đây.
Hai hầm chui cho xe lưu thông 2 chiều qua nút giao An Sương, nối liền Hóc Môn - quận 12, giúp giải tỏa ắc tắc giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông nơi đây

Quy mô dự án nút giao thông An Sương gồm hầm chui đôi theo hướng đường Trường Chinh - Quốc lộ 22, mỗi hướng 1 hầm, mỗi hầm rộng 9m (đáp ứng 2 làn xe).Tổng chiều dài 2 hầm 830m.

Trong đó, phần hầm kín dài 125m, phần hầm hở có tổng chiều dài 580m. Ngoài ra, dự án còn mở rộng phần đường phía xã Bà Điểm, lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng, cây xanh, mảng xanh, biển báo giao thông. Tổng mức đầu tư dự án 514 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp 314 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật 130 tỷ đồng.

Đầu ra hầm chui hướng từ Hóc Môn QL 22 về phía Trường Chinh (quận 12)
Đầu ra hầm chui hướng từ Hóc Môn, QL 22 về phía Trường Chinh (quận 12)

 

Ngoài việc hoàn thiện hạ tầng nút giao, một cầu vượt dành cho người đi bộ qua lại trước Bến Xe An Sương cũng đã hoàn thành, khiến việc đi lại của người dân qua QL22 được dễ dàng, thuận tiện hơn.
Ngoài việc hoàn thiện hạ tầng nút giao, một cầu vượt dành cho người đi bộ qua lại trước Bến Xe An Sương cũng đã hoàn thành, giúp việc đi lại của người dân qua QL22 được dễ dàng, thuận tiện hơn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định, việc tổ chức khánh thành nút giao thông An Sương, nằm trên giao lộ quốc lộ 1A - QL 22, trong thời điểm hết sức đặc biệt, cả nước nhân dân TP đang nô nức thi đua để chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Công trình này khánh thành cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, tổ chức lưu thông hàng hóa và đặc biệt giải quyết được vấn đề ách tắc giao thông, điểm đen giao thông của TP trong nhiều năm. 

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại buổi khánh thành.
Ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại buổi khánh thành

Ông Võ Văn Hoan, đề nghị Ban quản lý dự án, các sở ngành TP và hai địa phương ngoài việc tiếp nhận, tổ chức quản lý vận hành và đưa vào sử dụng nút giao này tốt nhất, đạt được hiệu quả cao nhất, cần tiếp tục, suy nghĩ, đề xuất để có thể mở thêm một số lối đi bộ vượt qua giao lộ này để tạo điều kiện cho người dân ở địa phương thuận lợi trong sinh hoạt và làm việc. 

Clip: Công trình nút giao thông An Sương ngày khánh thành 19/9/2020

Ông Võ Văn Hoan cũng đề nghị các sở ngành TP, tiếp tục giải quyết sớm những vướng mắc, để thúc đẩy, triển khai, xây dựng được dự án Cao tốc TPHCM - Mộc Bài và đường Vành đai 3... cũng như tiếp tục đầu tư, xây dựng hoàn thiện một số con đường ở quận 12, Hóc Môn để làm sao toàn bộ khu vực ở phía Tây Bắc TP có hệ thống hạ tầng giao thông hoàn chỉnh kết nối giữa các khu dân cư, các khu công nghiệp, giữa TPHCM với các tỉnh làm sao cho thông suốt và tạo điều kiện, để  kinh tế địa phương ngày càng phát triển đi lên. 

Lãnh đạo TP, các sở Ban Ngành, thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nút giao thông An Sương.
Lãnh đạo TPHCM, các Sở ban ngành thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nút giao thông An Sương

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, cho biết nút giao thông An Sương là 1 trong 8 công trình giao thông trọng điểm Chào mừng Đại Hội Đảng bộ TP lần thứ XI, tiến tới Đại Hội  Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong tháng 8, tháng 9, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã hoàn thành 4 dự án gồm: Xây dựng kè chống sạt lở bờ trái sông Sài Gòn (khu vực Thảo Điền, quận 2); Nạo vét, cải tạo khai thông luồng Rạch Lá -Tắc Tây Đen; Xây dựng kè chống sạt lở bờ tả Rạch Ông Lớn; Nâng cấp mở rộng đường Tô Ký (Đoạn từ Đặng Thúc Vịnh đến Ngã Ba Bầu, Hóc Môn).

Các công trình dự kiến hoàn thành trước 30/9 gồm : nâng cấp cải tạo đường Trần Văn Giàu (đoạn từ giáp tỉnh lộ 10 hiện hữu đến đường Nguyễn Cửu Phú); Gói thầu 1 - Dự án Cải thiện môi trường nước TP giai đoạn 2. Dự kiến vào cuối tháng 10/2020, công trình xây dựng cầu tạm kết cấu thép An Phú Đông (nối quận 12 và Gò Vấp) sẽ đưa vào khai thác sử dụng phục vụ người dân địa phương. 

Hoài An 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI