Khách xếp hàng từ tờ mờ sáng, tiệm vàng lắp vách ngăn vỉa hè phục vụ ngày vía Thần Tài

21/02/2021 - 08:01

PNO - Như mọi năm, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 Âm lịch), người dân Hà Nội lại xếp hàng tại điểm bán vàng quen thuộc để "mua" may mắn.

 

Khoảng 5h30 sáng ngày 10 âm lịch - ngày Vía thần tài (21/2/2021) rất nhiều người dân đã xếp hàng trước tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội) đẻe chờ mua vàng cầu may, dù 6h sáng giao dịch tại cửa hàng mới chính thức bắt đầu.
Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 5g sáng nay, ngày 21/2 - mùng Mười Âm lịch, hàng chục người đã xếp hàng trước tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy (Hà Nội) để chờ mua vàng dù 6g cửa hàng mới chính thức mở bán.
Theo anh Nguyễn Ngọc Thắng (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)
Anh Nguyễn Ngọc Thắng (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, mỗi năm gia đình anh đều mua vàng vào ngày này để lấy may nên đã thành thói quen. 
Mọi năm hai vợ chồng tôi thường rủ nhau đi xếp hàng mua vàng nhưng năm nay do dịch bệnh nên chỉ có mình tôi đi. Khi đến nơi thấy cửa hàng lắp vách ngăn, yêu cầu mọi người đeo khẩu trang đầy đủ nên cũng yên tâm, anh Thắng cho biết.
"Mọi năm hai vợ chồng tôi thường rủ nhau đi xếp hàng mua vàng nhưng năm nay do dịch bệnh nên chỉ mình tôi đi. Khi đến nơi thấy cửa hàng lắp vách ngăn, yêu cầu mọi người đeo khẩu trang đầy đủ nên cũng yên tâm", anh Thắng cho biết.
Nhân viên của cửa hàng vàng đi sát khuẩn tay và đo thân nhiệt cho từng khách hàng.
Nhân viên cửa hàng vàng sát khuẩn tay và đo thân nhiệt cho từng khách.
Ngoài cửa cũng có bảng hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Ngoài cửa có bảng hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Thần tài cũng phải trang bị khẩu trang đầy đủ để đảm bảo phòng dịch.
"Thần tài" cũng phải trang bị khẩu trang đầy đủ để đảm bảo phòng dịch.
 anh Đinh Tuấn Anh (phố Mã Mây, Hà Nội) cho biết cũng như mọi năm, vào ngày này chỉ mua nhẫn tròn trơn 2 chỉ để lấy may cho năm mới. Tuy nhiên năm nay, anh dậy đi sớm hơn để tránh tình trạng quá đông người, nhất là khi đang có dịch bệnh COVID-19.
Anh Trần Ngọc Cảnh (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết năm nay do dịch bệnh COVID-19 nên anh dậy đi mua vàng sớm hơn mọi năm để tránh tình trạng quá đông người. Anh đến chờ đợi từ 3g30 sáng, khi cửa hàng còn chưa mở cửa.
Mỗi khách hàng đến mua đều được phát số để tránh lượng người vào mua quá đông.
Mỗi khách hàng đến mua đều được phát số để tránh lượng người vào mua quá đông.
Đến 6g, cửa hàng vàng bắt đầu cho khách vào mua. Để đảm bảo phòng dịch chỉ 4 người được vào thanh toàn 1 lấn.
Đến 6g, cửa hàng vàng bắt đầu bán. Để đảm bảo phòng dịch, mỗi lần chỉ 4 người được vào thanh toán.
Tại khu vực thu tiền cũng được lắp vách ngăn để tránh giọt bắn.Khu vực thu tiền được lắp vách ngăn để tránh giọt bắn.
Bà Nguyễn Thị Luyến, phó giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Bảo Tín Minh Châu, cho biết năm nay do dịch diễn biến phức tạp nên bên cạnh kênh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, Bảo Tín Minh Châu còn mở rộng bán online nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng mua vàng đón lộc đầu xuân và ngày vía Thần tài.
Bà Nguyễn Thị Luyến, Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Bảo Tín Minh Châu, cho biết năm nay do dịch diễn biến phức tạp nên bên cạnh kênh bán hàng trực tiếp tại cửa hàng, Bảo Tín Minh Châu còn bán online nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách mua vàng đón lộc đầu xuân và ngày vía Thần Tài.
Chiếc nhẫn vàng trơn đầu tiên được bán ra tại cửa hàng này.
Chiếc nhẫn vàng trơn đầu tiên được bán ra tại cửa hàng vàng này.
hững ngày qua vàng giảm giá khá mạnh, trên thực tế, tế nếu ai mua vàng thời điểm mùng 5 Tết đến nay bán ra đã lỗ 1,4 triệu đồng/lượng, nếu tính theo giá mua vào của Công ty SJC ở thời điểm hiện nay.
Ngoài vàng trơn, các cửa hàng vàng còn tung ra nhiều sản phẩm phục vụ ngày vía Thần Tài.
hững ngày qua vàng giảm giá khá mạnh, trên thực tế, tế nếu ai mua vàng thời điểm mùng 5 Tết đến nay bán ra đã lỗ 1,4 triệu đồng/lượng, nếu tính theo giá mua vào của Công ty SJC ở thời điểm hiện nay.
Trong những ngày qua giá vàng giảm khá mạnh, mua vàng thời điểm mùng Năm tết đến nay bán ra đã lỗ 1,4 triệu đồng/lượng, nếu tính theo giá mua vào của Công ty SJC thời điểm hiện nay.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI