PNO - Cuộc đua đến Nhà Trắng giữa 2 ứng viên Donald Trump - Joe Biden đang rất căng thẳng.
Sau khi chiến thắng ở bang Wisconsin Joe Biden bất ngờ giành 10 phiếu đại cử tri ở, nâng số phiếu lên 248, trong khi Donald Trump vẫn đang giậm chân tại chỗ với 214 phiếu đại cử tri. Kế tiếp đến bang Michigan, ông Biden tiếp tục giành thắng lợi với 16 phiếu nâng tổng cộng 264 phiếu đại cử tri, chỉ còn thiếu 6 phiếu theo quy định 270 phiếu để đắc cử tổng thống.
Dù đã rất gần vạch đích, ứng viên Dân chủ vẫn thận trọng không tuyên bố chiến thắng.
![]() |
Trong khi đó, Chiến dịch tranh cử của Trump đã quyết gửi đơn lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump cáo buộc rằng đã có "bãi bỏ phiếu bất ngờ" ở các bang mà ông đã dẫn trước trong phần lớn thời gian nhưng sau đó bị ứng biến và đảng Dân chủ Joe Biden giành thắng lợi.
"Đêm qua tôi đã dẫn đầu, thường xuyên vững chắc, ở nhiều bang quan trọng, mà hầu hết do Đảng Dân chủ điều hành và kiểm soát. Sau đó, từng người một, họ bắt đầu biến mất một cách kỳ diệu khi những bãi phiếu bất ngờ được đếm."
Theo đó, Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã đệ trình đơn kiện lên Tòa án Tối cao xử lý về việc liệu Pennsylvania, một bang quan trọng khác vẫn đang kiểm đếm hàng trăm ngàn lá phiếu gửi qua thư, có được phép chấp nhận những lá phiếu đến muộn được gửi vào Ngày Bầu cử hay không. Ban vận động chiến dịch của ông cho biết họ sẽ yêu cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin và nộp đơn kiện tương tự ở Michigan và Pennsylvania để tìm cách ngừng công tác kiểm đếm. Luật Wisconsin cho phép một ứng cử viên yêu cầu kiểm phiếu lại nếu mức chênh lệch dưới 1%.
Đáp lại vụ kiện Michigan, Ryan Jarvi, phát ngôn viên của tổng chưởng lý bang, cho biết cuộc bầu cử đã được “tiến hành minh bạch”. Hiện, các bang chiến trường quan trọng khác như Arizona, Nevada, Georgia và Bắc Carolina vẫn đang tiến hành kiểm phiếu.
![]() |
Thu Hương, Hoàng Triết
| Chia sẻ bài viết: |
Công nương Mette-Marit được chẩn đoán bị xơ phổi vào năm 2018 và từ đó đến nay phải chữa trị rất nhiều.
Ngày 18/12 (giờ địa phương), cô gái Michi Benthaus đã trở thành người khuyết tật đầu tiên trên thế giới bay vào vũ trụ, trên chuyến bay New Shepard của Blue Origin.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ cấm các quán cà phê và nhà hàng cung cấp miễn phí ly nhựa dùng 1 lần.
Sau nhiều năm vướng tranh cãi pháp lý, TikTok đã chính thức đạt được thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu mảng kinh doanh tại Mỹ.
Trong xã hội siêu già, ngày càng nhiều người chọn sống một mình.
Với đề xuất này, có người ủng hộ, nhưng cũng có người chỉ trích cho rằng nguồn lực y tế nên ưu tiên các bệnh đe dọa tính mạng.
Khi số ca sinh đôi và đa thai tăng cao, nhiều nhà nghiên cứu đã kêu gọi các gia đình nên cân nhắc vì sức khỏe của mẹ và con.
Ngày 18/12, các công tố viên Nhật Bản đã đề nghị án tù chung thân cho người đàn ông bắn chết cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào năm 2022.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một làn sóng cúm dữ dội do chủng virus mới đang lan rộng khắp châu Âu.
Một nhãn hàng máy điều hòa không khí cũ của LG từ hơn hai thập kỷ trước đột nhiên trở thành mặt hàng hot nhất ở Hàn Quốc hiện nay.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, các tay súng đã giết chết ít nhất 460 người tại một bệnh viện ở el-Fasher và bắt cóc các bác sĩ.
Các chuyên gia Hàn Quốc công bố bước tiến trong việc xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo có thể chấm điểm các bài làm toán được viết tay nguệch ngoạc.
Với những đặc trưng của ẩm thực đa dạng, từ lâu Hàn Quốc được xem là một trong những quốc gia có thức ăn thừa nhiều nhất trên thế giới.
Cựu quản lý nhà xác tại Trường Y Harvard đã bị kết án 8 năm tù vì đánh cắp và buôn bán trái phép các bộ phận cơ thể được hiến tặng.
Một khảo sát mới của Chính quyền Đô thị Tokyo cho thấy nam giới Nhật Bản đang dành nhiều thời gian hơn cho việc nhà, chăm sóc con cái...
Sự xuất hiện của một cụ bà 72 tuổi trong trang phục bikini thi đấu tại giải vô địch thể hình đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ và thán phục.
Thế giới đang chứng kiến một làn sóng đáng lo ngại khi ngày càng nhiều người trẻ, thậm chí là trẻ em, rơi vào cảnh vô gia cư.