Ít nhất 6 người thiệt mạng sau vụ nổ bom ở Syria

28/07/2023 - 06:12

PNO - 1 quả bom phát nổ gần lăng mộ Sayeda Zeinab ở Damascus, địa điểm hành hương của người Shiite được ghé thăm nhiều nhất ở Syria, khiến ít nhất 6 người chết và nhiều người khác bị thương.

 

Hiện trường vụ nổ bom khiến hàng chục người thương vong.
Hiện trường vụ nổ bom khiến hàng chục người thương vong

Vụ nổ chết người xảy ra trước lễ kỷ niệm Ashura hàng năm, khi người Shiite tưởng nhớ cái chết của Imam Hussein, cháu trai của Nhà tiên tri Mohammed.

Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin, Bộ Nội vụ đã đưa ra con số người thiệt mạng là 6 người, điều chỉnh lại con số tử vong trước đó là 5 người.

Ngoài ra còn có hơn 20 người bị thương trong vụ tấn công. Bộ cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ 1 chiếc xe máy phát nổ gần 1 chiếc taxi, gọi đây là 1 "vụ đánh bom khủng bố".

Bộ trưởng Y tế Hassan al-Ghobash đã đến thăm những người bị thương trong bệnh viện.

Theo một số nhân chứng kể lại họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và mọi người bắt đầu bỏ chạy.

"Sau đó, xe cứu thương đến và lực lượng an ninh phong tỏa khu vực", công chức 39 ​​tuổi Ibrahim nói với AFP.

Các đền thờ của người Shiite là mục tiêu tấn công thường xuyên của các phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Sunni thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), không chỉ ở Syria mà còn ở nước láng giềng Iraq.

Vẫn chưa có bên nào đưa ra tuyên bố nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công Damascus, ngày 27/7.

Thu Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI