 |
Cố vấn Hossein Shariatmadari |
Cố vấn hàng đầu của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, ông Hossein Shariatmadari, cảnh báo Iran sẽ tấn công tên lửa vào các tàu của Hải quân Mỹ để đáp trả sau khi Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của nước này vào tối 21/6 (giờ địa phương).
"Sau cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Fordow, bây giờ đến lượt chúng tôi" - ông cảnh báo.
"Không do dự hay trì hoãn, bước đầu tiên, chúng ta phải tấn công tên lửa vào hạm đội Hải quân Mỹ đóng tại Bahrain, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz với các tàu hàng của Mỹ, Anh, Đức và Pháp" - trích dẫn được cho là của Shariatmadari, được đăng trên kênh Telegram của tờ Kayhan.
Shariatmadari nổi tiếng ở Iran và trước đây đã tự nhận mình là "đại diện" của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng đe dọa sẽ trả đũa Mỹ sau khi Tổng thống Trump đánh bom 3 cơ sở hạt nhân của nước này. "Mỹ là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hiệp quốc, luật pháp quốc tế và NPT bằng cách tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình của Iran" - ông viết trên X.
"Các sự kiện sáng nay thật thái quá và sẽ gây ra hậu quả lâu dài. Mỗi thành viên của Liên hiệp quốc phải cảnh giác về hành vi cực kỳ nguy hiểm, vô luật pháp này" - ông tiếp tục.
"Theo Hiến chương Liên hiệp quốc và các điều khoản cho phép phản ứng chính đáng để tự vệ, Iran bảo lưu tất cả các lựa chọn để bảo vệ chủ quyền, lợi ích và con người của mình".
 |
Phát biểu từ Nhà Trắng tối 21/6, Tổng thống Trump tuyên bố: “Các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran đã bị xóa bỏ. Mục tiêu của chúng tôi là phá hủy năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, và chúng tôi đã đạt được điều đó" |
Đại sứ Amir Saeid Iravani gọi các cuộc tấn công của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân là "các cuộc tấn công ghê tởm" và "sử dụng vũ lực bất hợp pháp" chống lại Cộng hòa Hồi giáo.
Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc có 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh và Mỹ.
Trong khi đó, theo báo The Telegraph của Anh, nhà Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được cho là đã chuyển đến một địa điểm tuyệt mật và được bảo vệ bởi đơn vị tinh nhuệ chưa từng lộ diện trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối đe dọa công khai từ Israel nhằm vào tính mạng ông.
 |
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chuyển đến điểm tuyệt mật |
Ngoài ra, có thông tin rằng ông Khamenei, người nắm quyền tối cao tại Iran từ năm 1989, đã giao phó việc bảo vệ ông cho nhóm vệ sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng giữa lúc có lo ngại cho rằng tình báo Israel đã thâm nhập sâu vào bộ máy chính quyền.
Ngày 21/6, tờ New York Times đưa tin ông Khamenei cũng đã chỉ định 3 giáo sĩ Hồi giáo cấp cao làm ứng cử viên kế nhiệm trong trường hợp ông bị sát hại trong cuộc xung đột với Israel.
Nhà lãnh đạo tối cao Iran cũng đã chuẩn bị phương án nhân sự thay thế cho các vị trí chỉ huy quân sự cấp cao, đề phòng trường hợp các tướng lĩnh thân cận của ông tiếp tục bị thiệt mạng.