Huế, Quảng Trị: Người dân khốn khổ vì lũ lụt trái mùa

02/04/2022 - 16:34

PNO - Mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến mực nước trên các sông ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị tràn bờ gây ngập, chia cắt giao thông ở những vùng thấp trũng

 

Chiều 2/4, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế) cho biết, nhiều diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng, giao thông một số vùng bị chia cắt. Mưa lớn liên tục 3 ngày khiến nhiều khu vực thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế như huyện Phong Điền, Quảng Điền ngập sâu trong nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
Chiều 2/4, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết, nhiều diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng, giao thông một số vùng bị chia cắt. Mưa lớn liên tục 3 ngày khiến nhiều khu vực thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế như huyện Phong Điền, Quảng Điền ngập sâu trong nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
Tại huyện Phong Điền, vùng hạ du của sông Bồ, sông Ô Lâu, nước sông tràn bờ khiến các xã như Phong Bình, Phong Hòa, bị ngập 0,3-0,5 m. Các tuyến đường liên xã, liên thôn bị chia cắt. Một đoạn đê ở xã Phong Bình bị vỡ khoảng 20 m, khiến 200 ha lúa và hoa màu bị ngập. Theo người dân, việc xảy ra đợt mưa lũ trái mùa là hiện tượng lạ, ảnh hưởng đến cuộc sống, mùa màng của người dân.
Đặc biệt ở các xã vùng hạ du của sông Bồ, sông Ô Lâu thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền nước sông tràn bờ khiến các xã như Phong Bình, Phong Hòa, bị ngập 0,3-0,5m. Các tuyến đường liên xã, liên thôn bị chia cắt. Một đoạn đê ở xã Phong Bình bị vỡ khoảng 20m, khiến 200 ha lúa và hoa màu bị ngập. Theo người dân, việc xảy ra đợt mưa lũ trái mùa là hiện tượng lạ, ảnh hưởng đến cuộc sống, mùa màng của người dân.
Mưa lớn làm vỡ đê Hói Hà, Phong Bình khoảng 30m; ngập, tràn các tuyến kênh hói Dương, kênh thoát lũ Điền Lộc-Điền Hòa; tràn một số đoạn đê Ô Lâu ở xã Điền Hương; tràn tuyến đê Bến Chùa, một số đoạn đê Ô Lâu ở xã Điền Môn...
Mưa lớn làm vỡ đê Hói Hà (xã Phong Bình huyện Phong Điền) khoảng 30m; ngập, tràn các tuyến kênh hói Dương, kênh thoát lũ Điền Lộc - Điền Hòa; tràn một số đoạn đê Ô Lâu ở xã Điền Hương; tràn tuyến đê Bến Chùa, một số đoạn đê Ô Lâu ở xã Điền Môn...
Tại thôn Niêm xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) nước sống Ô Lâu dân cao người dân phải đi lại bằng ghe thuyền rất khó khăn
Tại thôn Niêm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền nước sông Ô Lâu dâng cao khiến người dân phải đi lại bằng ghe thuyền rất khó khăn
Quốc lộ 49B đoạn qua địa bàn các xã Phong Hòa, Phong Bình,… bị ngập nhiều đoạn, mức ngập sâu nhất khoảng 0,7 m. Tỉnh lộ 11B đoạn qua xã Phong Xuân bị ngập úng một số điểm, mức ngập sâu nhất 0,5 m. Tỉnh lộ 17 đoạn thị trấn Phong Điền đên xã Phong Mỹ và Tỉnh lộ 6 đoạn từ thị trấn Phong Điền đến xã Phong Hòa: nước ngập từ 0,5 - 0,7 m. Nhiều tuyến đường liên thôn, trục thôn các xã ngập cục bộ.
Quốc lộ 49B đoạn qua địa bàn các xã Phong Hòa, Phong Bình,… bị ngập nhiều đoạn, mức ngập sâu nhất khoảng 0,7m. Tỉnh lộ 11B đoạn qua xã Phong Xuân bị ngập úng một số điểm, mức ngập sâu nhất 0,5m. Tỉnh lộ 17 đoạn thị trấn Phong Điền đến xã Phong Mỹ và Tỉnh lộ 6 đoạn từ thị trấn Phong Điền đến xã Phong Hòa, nước ngập từ 0,5 - 0,7m. Nhiều tuyến đường liên thôn, trục thôn các xã ngập cục bộ
Hiện tại lãnh đạo UBND huyện Phong Điền đang đi kiểm tra công tác khắc phục tình hình ngập úng ở các địa phương. Đồng thời, chỉ đạo rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, sạt lở vùng núi, vùng gò đồi, các vùng thấp trũng, ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản. Ngoài ra bố trí biển báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại các khu vực ngầm tràn; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư gia cố đê bao, chống úng bảo vệ cho cây lúa và hoa màu…
Hiện lãnh đạo UBND huyện Phong Điền đang đi kiểm tra công tác khắc phục tình hình ngập úng ở các địa phương. Đồng thời, chỉ đạo rà soát phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, sạt lở vùng núi, vùng gò đồi, các vùng thấp trũng, ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân
Do mưa lớn đã ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh dầu tràm của bà con thôn Niêm
Mưa lớn đã ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh dầu tràm của bà con thôn Niêm xã Phong Hòa đang vào vụ cao điểm
Ngoài ra, 1,5km đê bao ở xã Thủy Phù, 700m đê bao ở P. Thủy Dương và 350m đê bao ở P. Thủy Phương tại Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế) sạt lở nghiêm trọng. Hiện, chính quyền địa phương đang cùng người dân khẩn trương gia cố các đê đập chống tràn.
Mưa lớn cũng đã làm 1,5km đê bao ở xã Thủy Phù, 700m đê bao ở P. Thủy Dương và 350m đê bao ở P. Thủy Phương tại Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) sạt lở nghiêm trọng. Hiện, chính quyền địa phương đang cùng người dân khẩn trương gia cố các đê đập chống tràn.
Ông Ngô Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy thông tin, hiện, các địa phương đã rà soát các hộ, vùng có nguy cơ sạt lở để sơ tán, di dời trong trường hợp nước tiếp tục lên cao; đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện, vật chất trang thiết bị, tổ chức trực 24/24, đảm bảo chủ động trong mọi tình huống theo phương châm 4 tại chỗ”, Tính đến 7h sáng ngày 2/4, nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Trị đã bị mưa lũ chia cắt cục bộ. Hàng nghìn ha sản xuất lúa vụ đông xuân 2021 – 2022, hoa màu bị ngập úng, đổ ngã. Đợt mưa lũ lần này được cho là trái vụ và từ trước đến nay chưa có.
Ông Ngô Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy thông tin, hiện các địa phương đã rà soát các hộ vùng có nguy cơ sạt lở để sơ tán, di dời trong trường hợp nước tiếp tục lên cao; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện vật chất, trang thiết bị tổ chức trực 24/24, đảm bảo chủ động trong mọi tình huống theo phương châm "4 tại chỗ”. Tính đến 14 giờ ngày 2/4, nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Trị đã bị mưa lũ chia cắt cục bộ. Hàng nghìn ha sản xuất lúa vụ đông xuân 2021 – 2022, hoa màu bị ngập úng, đổ ngã. Đợt mưa lũ lần này được cho là trái vụ và từ trước đến nay chưa có.
Sáng ngày 2/4, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác ứng phó mưa lũ, ảnh hưởng không khí lạnh mạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp
Trước đó sáng ngày 2/4, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác ứng phó mưa lũ, ảnh hưởng không khí lạnh mạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp
Theo đó, 24h qua, tại tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 01h ngày 31/3 - 1h ngày 2/4 phổ biến 80 - 100 mm, có nơi cao hơn như Tà Long 267 mm, Hải Lâm 350 mm, Mỹ Chánh 325 mm.
Theo đó, 24g qua, tại tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 1g ngày 31/3 - 1g ngày 2/4 phổ biến 80 - 100 mm, có nơi cao hơn như Tà Long 267 mm, Hải Lâm 350 mm, Mỹ Chánh 325 mm
Mưa lũ đã khiến ngầm tràn Ba Lòng đang ngập 1,5 – 2,0 m gây chia cắt cục bộ xã Ba Lòng với Trung tâm huyện Đakrông; Gây ngập lụt tại các xã vùng trũng như Triệu Tài, Triệu Trạch, Triệu Trung và Triệu Sơn (huyện Triệu Phong); Hầu hết hệ thống đê bao đã bị nước tràn qua như Hải Thọ, Hải Định, Hải Dương, Hải Phong, Hải Trường, Hải Lâm (huyện Hải Lăng)… Một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã tại huyện Hải Lăng bị ngập, nhiều vùng bị chia cắt…
Mưa lũ đã khiến ngầm tràn Ba Lòng ngập 1,5 – 2,0m gây chia cắt cục bộ xã Ba Lòng với Trung tâm huyện Đakrông; gây ngập lụt tại các xã vùng trũng như Triệu Tài, Triệu Trạch, Triệu Trung và Triệu Sơn (huyện Triệu Phong). Hầu hết hệ thống đê bao đã bị nước tràn qua như Hải Thọ, Hải Định, Hải Dương, Hải Phong, Hải Trường, Hải Lâm (huyện Hải Lăng)… Một số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã tại huyện Hải Lăng bị ngập, nhiều vùng bị chia cắt…
Tại huyện Triệu Phong đã có 1 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Mưa lụt cũng làm 5.718 ha lúa (Hải Lăng: 5.216 ha; ĐaKrông: 10,8 ha; Triệu Phong: 286,6 ha; Vĩnh Linh: 205ha) và 1.569 ha hoa màu các loại (Hải Lăng: 1281 ha; Đakrông: 108,8ha; Triệu Phong: 180,0 ha) bị ngập úng, đổ ngã.
Tại huyện Triệu Phong đã có 1 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Mưa lụt cũng làm 5.718ha lúa (Hải Lăng: 5.216ha; ĐaKrông: 10,8ha; Triệu Phong: 286,6ha; Vĩnh Linh: 205ha) và 1.569 ha hoa màu các loại (Hải Lăng: 1281ha; Đakrông: 108,8ha; Triệu Phong: 180ha) bị ngập úng, đổ ngã.
Đến 14 giờ ngày 2/4, các địa phương đã rà soát, điều chỉnh phương án, sẵn sàng sơ tán 4.914hộ/15.679 khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng (Vĩnh Linh: 594hộ/1.665 khẩu; Cam Lộ: 961hộ/1.753 khẩu; ĐaKrông: 225hộ/787 khẩu; Hướng Hóa: 276hộ/66 khẩu; Đông Hà: 2.295hộ/8.033 khẩu; Triệu Phong: 723hộ/2.990 khẩu; thị xã Quảng Trị: 50hộ/175 khẩu).
Đến 14 giờ ngày 2/4, các địa phương đã rà soát, điều chỉnh phương án, sẵn sàng sơ tán 4.914 hộ/15.679 khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng do nước lũ ở các hạ lưu khu vực sông Thạch Hãn, sông Hiếu, sông Ô Lâu đang dâng lên
Trong khi đó ông Dương Viết Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, đợt mưa lũ trái vụ lần này chưa có từ trước đến nay. Đến nay, địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, thống kê thiệt hại và chỉ đạo các địa phương chủ động các phương án cứu lúa. Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường sau ổn định, nên ngày và đêm 2/4 khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến đạt 30-60 mm, có nơi trên 80 mm; Vùng núi 10-30 mm. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh…
Ông Dương Viết Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, đợt mưa lũ trái vụ lần này chưa từng có từ trước đến nay. Địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, thống kê thiệt hại và chỉ đạo các địa phương chủ động phương án cứu lúa. Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường sau ổn định, nên ngày và đêm 2/4 khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến đạt 30-60 mm, có nơi trên 80 mm; vùng núi 10-30 mm. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh…
Hiện tại hàng nghìn vạn ha lúa của hai tỉnh Thừa Thiên- Huế và Quảng Trị đang chìm ngập trong nước lũ trái mùa, nhiều người dân ở xã Phong Hòa và Phong Bình (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) đã ngâm mình giữa trời mưa cùng nhau ra đồng để thoát úng cứu lúa
Hiện tại hàng vạn ha lúa của hai tỉnh Thừa Thiên- Huế và Quảng Trị đang chìm ngập trong nước lũ trái mùa, nhiều người dân ở xã Phong Hòa và Phong Bình (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã ngâm mình giữa trời mưa cùng nhau ra đồng để thoát úng, cứu lúa
 Theo bào con nông dân đã rất lâu lắm rồi hiện tượng lũ trái vụ vào đầu hè diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên- Huế và Quảng Trị khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn
Nhiều bà con nông dân khi được hỏi cho biết, đã rất lâu rồi hiện tượng mưa lũ trái vụ vào đầu mùa hè mới diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị khiến cuộc sống của người dân vùng thấp trũng bị đảo lộn
Và cũng gần 20 năm đường làng ngõ xóm ở vùng quê hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị xuất hiện cảnh tượng nước lũ vào đầu mùa hạ
Và cũng gần 20 năm đường làng ngõ xóm ở vùng quê hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị xuất hiện cảnh tượng nước lũ tràn vào bờ đầu mùa hạ

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI