Huế: 2 người chết, học sinh nhiều địa phương chưa thể đến trường do mưa lũ

19/11/2025 - 18:27

PNO - Theo thống kê sơ bộ, đến 16g ngày 19/11, TP Huế còn hơn 635 ngôi nhà bị ngập từ 0,2m-0,3m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng là Hóa Châu, Quảng Điền, Phong Dinh, Hương Trà. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại trong đợt mưa lũ thứ 4 này.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế cùng các địa phương đã chỉ đạo các trường lên phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên, đồng thời bảo vệ trang thiết bị trường học. Đến sáng 19/11 có 472 trường tổ chức dạy học tập trung, 11 trường học trực tuyến và 60 trường vẫn đang cho học sinh nghỉ học.

Làng Siêu Quần phường Phong Dinh TP Huế ngập lụt hơn một tháng nay nước lũ vẫn chưa rút
Làng Siêu Quần (phường Phong Dinh, TP Huế) ngập lụt gần 1 tháng nay, hiện nước lũ vẫn chưa rút

Đợt mưa lũ khiến 2 người tử vong. Trường hợp đầu tiên là ông Nguyễn Văn T. (sinh 1975, trú phường Kim Trà), tử vong do nước chảy xiết làm lật ghe. Trường hợp thứ hai là bà Trần Thị V. (sinh 1949, trú xã A Lưới 2), bị nước cuốn trôi khi đi qua suối.

Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ, sạt lở tại TP Huế và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tại điểm sạt lở bờ sông Rào Cùng (xã Quảng Điền)
Thứ trưởng Võ Văn Hưng kiểm tra điểm sạt lở bờ sông Rào Cùng (xã Quảng Điền)

Trong ngày 19/11, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ, sạt lở tại TP Huế và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục.

Tại điểm sạt lở bờ sông Rào Cùng (xã Quảng Điền), Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền Lê Ngọc Bảo cho biết, hai bên bờ sông bị sạt lở nặng với tổng chiều dài hơn 4km, đe dọa trực tiếp đến đời sống của 20 hộ dân ven sông và nhiều diện tích đất sản xuất, khu dân cư cũng như một phần đất nghĩa trang.

Xã Quảng Điền đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời, yêu cầu lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến, không để phát sinh nguy cơ sạt lở mới.

Sông Rào Cùng là tuyến tiêu thoát lũ quan trọng, đồng thời phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp của địa phương. Vì vậy, xã Quảng Điền kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hỗ trợ nguồn vốn và tư vấn kỹ thuật nhằm sớm triển khai giải pháp xử lý căn cơ, bảo vệ đời sống và sản xuất của người dân.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI