Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định ngày đầu năm

29/01/2020 - 13:53

PNO - Sáng 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tại khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi).

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Thượng tướng Nguyễn Thành Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Cùng dự còn có các đại biểu nguyên là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Xứ ủy, Khu ủy, Thành ủy các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ TPHCM; các đại biểu là cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện các gia đình người có công với đất nước, đồng chí cán bộ hội viên Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến quân dân chính đảng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến các quận huyện và đại biểu là công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ…

Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc tại Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định
Đoàn đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc tại Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc tại Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi).

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thấp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Khu truyền thống cách mạng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (trái); Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu truyền thống cách mạng
Các đồng chí lạnh đạo Trung ương, Thành phố các thời kỳ cùng thấp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu  Truyền thống.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố các thời kỳ cùng thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu truyền thống cách mạng

Tại buổi họp mặt, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang ôn lại truyền thống của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, một trung tâm đô thị lớn ở miền Nam, một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, là trung tâm đầu não, là sào huyệt cuối cùng của kẻ thù, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do, thống nhất đất nước. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi các đại biểu tại họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi các đại biểu tại họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Ông Quang nhấn mạnh: "Phát huy truyền thống, trong năm 2019, Thành phố đã hoàn thành và vượt 18/20 chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả năm, thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên vượt trên 400 ngàn tỉ đồng, chiếm hơn 27% tổng thu ngân sách của cả nước.

Kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng, tiếp tục giữ vững là thành phố đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong năm 2020 cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng, bất khuất, đoàn kết, năng động, sáng tạo và tiếp tục kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương IV và chủ đề 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ông Phạm Minh Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Quân Dân Chính Đảng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định xúc động cho biết: "Gần một thế kỷ đã qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta giành nhiều thắng lợi vẻ vang và Việt Nam hiện nay đã có mặt trong các tổ chức quan trọng của khu vực, của thế giới… Phải tiếp tục giữ vững, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay ra sức xây dựng và bảo vệ đất nước".

Các đại biểu chụp hình tại buổi họp mặt trruyền thống
Các đại biểu chụp hình tại buổi họp mặt truyền thống cách mạng

Tiếp nối thế hệ thanh niên, anh Phạm Hồng Sơn - Bí thư Thành đoàn TPHCM bày tỏ lòng biết ơn đến sự hy sinh của các anh hùng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Được sinh ra và lớn lên trong thành phố hòa bình và phát triển, Đoàn Thanh niên Cộng sản TPHCM tiếp tục kế thừa, lập nên những chiến công, thành tích mới để đền đáp Tổ quốc và Thành phố thân yêu bằng cách tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI