Hồn Nam bộ trong thơ, nhạc của đôi tri kỷ

29/12/2025 - 07:50

PNO - Tối 28/12, tại Nhà hát TPHCM (phường Sài Gòn), đông đảo bạn yêu thơ - nhạc đã đến thưởng thức chương trình nghệ thuật “Khúc hát ân tình” tôn vinh đôi nghệ sĩ tài hoa Lư Nhất Vũ - Lê Giang.

Đến dự còn có: Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM Nguyễn Quang Vinh, đại diện gia đình Lư Nhất Vũ - Lê Giang…

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các nghệ sĩ tham gia đêm diễn.
Lãnh đạo TPHCM chúc mừng các nghệ sĩ tham gia đêm diễn.

Dấu ấn Lư Nhất Vũ - Lê Giang

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Âm nhạc, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM phối hợp tổ chức, Trung tâm Nghệ thuật cùng Ban Ca nhạc Đài Phát thanh và truyền hình TPHCM thực hiện nhằm tri ân những đóng góp của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang cho nghệ thuật, đồng thời tiếp tục phổ biến rộng rãi tác phẩm của ông bà đến công chúng.

Phát biểu tại chương trình, NSND Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - nhận định, trong nghệ thuật có những cặp đôi tri kỷ, không thể tách rời. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và người bạn đời của ông là nhà thơ Lê Giang chính là như vậy.

NSND Thanh Thúy ghi nhận đóng góp to lớn của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê giang
NSND Thanh Thúy phát biểu.

Từ khi gặp gỡ và nên duyên từ năm 1970 tại chiến khu, ông bà đã song hành cùng nhau trên con đường sáng tạo lặng lẽ mà bền bỉ. Tác phẩm của ông bà mộc mạc mà sâu sắc, giản dị mà ngân dài như chính con người Nam Bộ nghĩa tình, thủy chung, kiên cường nhưng rất đỗi dịu dàng.

Đặc biệt, bên cạnh sự nghiệp sáng tác, Lư Nhất Vũ - Lê Giang đã cùng nhau có một hành trình vô cùng ý nghĩa khi đi khắp mọi miền đất nước để tìm kiếm và sưu tầm dân ca làm nên những công trình nghiên cứu âm nhạc có giá trị, như: Hò trong dân ca người Việt, Hát ru Việt Nam, 300 điệu lý Nam Bộ, Biên niên sử âm nhạc hành khúc giải phóng

Đông đảo người yêu thơ nhạc
Đông đảo người yêu thơ nhạc có mặt tại đêm diễn.

“Hơn nửa thế kỷ đồng hành trong nghệ thuật và cuộc sống, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang đã để lại cho đời các công trình nghiên cứu dân ca đồ sộ là di sản quý giá góp phần quan trọng trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Họ là những nghệ sĩ - chiến sĩ đã đồng hành cùng nhau trên đoạn đường dài để dệt nên một chân dung nghệ thuật đầy dấu ấn rực rỡ trong bức tranh nghệ thuật của vùng đất phương Nam” – NSND Thanh Thúy phát biểu.

Khúc hát ân tình tôn vinh Lư Nhất Vũ - Lê Giang

Chương trình Khúc hát ân tình do đạo diễn Binh Hùng dàn dựng là đêm thơ nhạc ôn lại nhiều ký úc về âm nhạc và thơ ca mà rộng hơn là văn hóa phương Nam mà nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang đã góp phần vun đắp.

NSND Trọng Phúc mở màn chương trình với Bài ca Đất phương Nam.

Trong đêm nhạc, mọi người như được khám phá lại tâm hồn Nam bộ rộng mở hòa quyện cùng tinh thần dân tộc của 2 người nghệ sĩ. Từ những vần thơ thấm đẫm hồn nước ở buổi đầu sáng tác đến những giai điệu đi cùng năm tháng, như: Bài ca Đất phương Nam, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Tiếng cồng vượt thác, Bên tượng đài Bác Hồ, Khúc hát người đi khai hoang, Hãy yên lòng mẹ ơi, Mẹ cho con câu hát quê nhà, Nhớ em câu hát đò đưa, Về với Bình Dương, Kiên Giang mình đẹp lắm…; cùng những làn điệu dân ca Nam bộ mà cả hai đã rong ruổi khắp nơi trong nhiều năm để sưu tầm, ký âm, viết lời mới, như: Lý cây khế, Lý kêu đò, Lý cây ổi, Lý con cúm núm

Trích nhạc cảnh Tiếng cồng vượt thác.

Ca khúc Hãy yên lòng mẹ ơi được phối mới trẻ trung qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.

Ca sĩ Bích Phượng và Quốc Đại thể hiện bài Lý kêu đò.

Tất cả được dàn dựng sinh động qua nhiều hình thức: ca cảnh, nhạc cảnh, ngâm thơ, múa, xiếc, trình diễn tranh cát và video nghệ thuật mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người xem. Từ đó, khơi gợi ký ức sống, là lời tri ân gửi về cội nguồn, để hồn quê Nam Bộ tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay và mai sau.

Tiết mục Khúc hát người đi khai hoang kết hợp trình chiếu hình ảnh lịch sử, gợi nhớ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh.
Các tiết mục được dàn dựng
Tết mục Về với Bình Dương được dàn dựng kết hợp với tranh cát.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của: nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nghệ sĩ ưu tú Khánh Ngọc, nghệ nhân ưu tú Thanh Mai, các ca sĩ Bích Phượng, Quang Linh, Đông Đào, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Hà Vân, Đào Mác, Bằng Chương, Quách Phú Thành, Lê Thu Hiền, Đăng Nguyên, Dương Ngọc Hà, nhóm Mắt Ngọc…; cùng các nghệ sĩ ngâm thơ Đài Trang, Đại Lợi, nghệ sĩ tranh cát Nguyễn Tiến, các nhóm múa, nhóm nhạc dân tộc.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình thể hiện ca khúc Khúc hát ân tình (theo điệu Đoản khúc lam giang) như lời tri ân đôi nghệ sĩ tài hoa Lư Nhất Vũ - Lê Giang.

Bài - ảnh - clip: Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI