Hơn 30% trẻ phá thai do không biết biện pháp ngừa thai

13/05/2015 - 16:09

PNO - PN - Theo khảo sát mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM trên 100 trẻ vị thành niên (13 trở lên) đến phá thai cho thấy: 30,8% trẻ không biết biện pháp ngừa thai, phần lớn dưới 16 tuổi, ở nhà thuê, chưa học xong lớp 10.

Thông tin trên được điều dưỡng Nguyễn Thị Tuyết Hằng, Bệnh viện Từ Dũ đưa ra tại “Hội nghị khoa học điều dưỡng lần 1” diễn ra tại TP.HCM nhân kỷ niệm ngày Quốc tế điều dưỡng 12/5.

Trong số trẻ vị thành niên đến phá thai, tỷ lệ biết sử dụng bao cao su mới cho mỗi lần quan hệ tình dục chiếm chưa đến 30%, biết dùng thuốc tránh thai khẩn cấp khi bao cao su bị thủng, rách chỉ có 13,5%, đặc biệt chỉ có 15,4% trường hợp biết kiểm tra hạn sử dụng của bao cao su.

Hiện mỗi năm Việt Nam có khoảng 300.000 ca phá thai tuổi vị thành niên, chiếm 22% tổng số ca nạo phá thai. Riêng Bệnh viện Từ Dũ có 8.000 ca trẻ vị thành niên đến phá thai, chiếm 40% tổng số ca nạo phá thai. Trẻ vị thành niên phá thai ở Việt Nam tiếp tục cao nhất khu vực Đông Nam Á và đứng thứ năm trên thế giới.

VĂN THANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI