Hơn 100 con lợn lở mồm long móng “suýt” vào Sài Gòn

03/12/2015 - 11:12

PNO - 111 con heo bị mắc bệnh lở mồm long móng đã bị cơ quan chức năng TP. HCM đem đi tiêu huỷ.

Sáng ngày 2/1, chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền huyện Nhà Bè ập vào lò giết mổ cạnh cầu Phước Kiểng, đã phát hiện và tiến hành lập biên bản đưa đi tiêu huỷ 40 con heo bị mắc bệnh lở mồm long móng.

Hon 100 con lon lo mom long mong “suyt” vao Sai Gon
Heo lở mồm long móng được phát hiện.

Đàn heo mỗi con có trọng lượng khoảng 100 kg. Tất cả đều trong tình trạng sốt hơn 39 độ, nằm ngủ li bì, miệng và móng lở loét, được nhốt chung chuồng để chuẩn bị giết thịt. Đàn heo này được nhập về từ một cơ sở chăn nuôi ở tỉnh Tiền Giang.

Ông Huỳnh Tấn Phát – Phó Chi cục thú y TP. HCM cho biết, sẽ tiến hành tịch thu và đem số heo bị bệnh trên đi tiêu huỷ đồng thời phun thuốc khử trùng chuồng trại giết mổ để ngăn chặn tình trạng lây bệnh trong cộng đồng chăn nuôi.

Trước đó ngày 1/12, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và đem đi tiêu huỷ 71 con heo bị dịch bệnh tại lò giết mổ ở xã An Hạ (huyện Củ Chi).

Ông Phát cũng cho biết, bệnh này không lây cho người nhưng có khả năng lây cho các vật nuôi khác.

T. Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI