Hơn 10.000ha lúa có nguy cơ mất trắng do mưa lớn

13/04/2020 - 23:23

PNO - Sau trận mưa lớn từ ngày 12 đến 13/4, hơn 10.000ha lúa vụ Đông - Xuân ở Thừa Thiên - Huế đổ, ngã. Nông dân có khả năng mất trắng.

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên - Huế, tính đến chiều 13/4, toàn tỉnh có 10.619ha lúa sắp thu hoạch bị ngã đổ do mưa lớn. Thiệt hại nặng nhất ở các huyện Phú Vang (3.995,1ha), thị xã Hương Trà (973ha), thị xã Hương Thủy (1.622ha).

Có mặt tại xã Hương Phong (thị xã Hương Trà) trong chiều 14/3, chúng tôi nhận thấy hàng trăm héc-ta lúa đang thời kỳ "ngậm sữa" nằm đổ rạt trên đồng thuộc thôn Thuận Hòa, Thanh Phước.

Ông Hà Văn Tuấn - Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã yêu cầu Ban chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Hòa huy động bà con xã viên hợp sức cùng các nhân viên trạm bơm để tiêu úng, cứu lúa.

Lật từng bông lúa đang ngậm sữa bị đỗ ngã ngập chìm trong nước ở chân ruộng cạnh bên phá Tam Giang ông Đặng  Duy Thanh ở thôn Thuận Hòa xuýt xoa, vụ này  tôi làm gần 2 ha ruộng, dự định là 15 ngày nữa là gặt lúa  Giờ đã có 5 sào nước ngập ngã đổ, không biết khi nào tháo hết nước trong ruộng ra. Dự định ban đầu mỗi sào cho năng suất hơn 3 tạ lúa, giờ thì mất trắng cả rồi.
Người nông dân xót xa khi lúa bị ngập úng

Lật từng bông lúa đang "ngậm sữa" ngập chìm trong nước ở chân ruộng cạnh bên phá Tam Giang, nông dân Đặng Duy Thanh buồn bã cho biết: "Vụ này tôi làm gần 2ha, dự định là 15 ngày nữa sẽ thu hoạch. Giờ thì 5 sào lúa đã bị đổ. Đang lo lắng dịch COVID-19 chưa xong, giờ phải lo cả chuyện mất mùa".

Hiện Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên - Huế đã huy động 100% các trạm bơm hoạt động hết công suất để cứu lúa.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI