Học sinh, sinh viên TP.HCM trở lại trường: Giãn cách lớp học, đeo khẩu trang đầy đủ

04/05/2020 - 11:02

PNO - Sáng 4/5, ghi nhận tại Trường THPT Nguyễn Du (Q.10) và Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho thấy, học sinh, sinh viên đã trở lại trường và thực hiện nghiêm các yêu cầu an toàn phòng dịch.

Tại Trường THPT Nguyễn Du (Q.10), học sinh khối 12 của trường đã được trở lại trường học tập, sau thời gian nghỉ khá dài chống dịch COVID-19.

Đưa con đến trường, phụ huynh em Thảo Nhi (lớp 12A11) cho biết: “Lúc trước, tôi rất lo lắng, thậm chí muốn con tiếp tục nghỉ học nhưng hiện tại đã yên tâm với cách phòng dịch của TP.HCM. Trước khi con đi học, tôi cũng đã dặn cháu rất nhiều về cách phòng dịch và giữ khoảng cách với bạn bè”. 

Chị Thu Loan (P.11, Q.10) có con đang theo học tại trường này cho hay: “Được đi học lại, thấy con vui lắm, nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhở con phải bảo vệ sức khỏe bản thân, không được nắm tay, ôm bạn bè và phải luôn đeo khẩu trang”.

Tất cả học sinh và các bộ nhân viên trong nhà trường đều phải được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay
Tất cả học sinh và các bộ, nhân viên của trường đều phải đo thân nhiệt và sát khuẩn tay

Em Vương Huy, học sinh lớp 12A17, chia sẻ: “Sáng nay đến trường, chúng em được các thầy cô cho sát khuẩn tay, đo thân nhiệt nên em rất an tâm. Sau thời gian nghỉ dài, em rất vui khi được gặp lại bạn bè, thầy cô”.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, cho biết: Ngày 2/5, trường đã cho tổng vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường; đồng thời, ngắt tất cả máy lạnh để đảm bảo an toàn. Hiện trường có 36 bồn rửa tay, chuẩn bị lắp ráp thêm 24 bồn rửa tay di động bên ngoài cho học sinh sử dụng. “Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi tin rằng thầy trò sẽ hoàn tất năm học. Chỉ mong đại dịch kết thúc để học sinh yên tâm học tập, giáo viên yên tâm công tác”, thầy Phú chia sẻ.

Một số hình ảnh ngày đầu học sinh trở lại trường:

 

 
Bên cạnh việc được đo thân nhiệt, mỗi lớp còn có máy đo thân nhiệt riêng, các em có thể chủ động kiểm tra thân nhiêt cho bản thân và bạn bbef của mình
Mỗi lớp còn có máy đo thân nhiệt để học sinh chủ động kiểm tra thân nhiệt cho mình và bạn bè.
Tất cả cán bộ, công nhân viên, giáo viên nhà trường đều hỗ trợ các em học sinh vào lớp sáng nay
Tất cả cán bộ, giáo viên nhà trường hỗ trợ học sinh vào lớp sáng nay.
Các em học sinh xếp hàng ngay ngắn, không chen lấn và giữa khoảng cách khi và trường
Học sinh giữ khoảng cách khi vào trường.
Cán bộ nhân viên phải đeo khẩu trang, khăn tay và mặt nạ tránh bọt bắn khi tiếp xúc với học sinh
Cán bộ, nhân viên phải đeo khẩu trang, găng tay và mặt nạ tránh bọt bắn khi tiếp xúc với học sinh.
Các em được sát khuẩn tay nhanh trước khi vào trường
Học sinh được sát khuẩn tay nhanh trước khi vào trường.
Những trường hợp không có khẩu trang, nhà trường sẽ phát cho các em
Những trường hợp không có khẩu trang, nhà trường sẽ phát cho học sinh.
Trong lớp học, các học sinh ngồi đúng khoảng cách quy định.
Trong lớp học, các học sinh ngồi đúng khoảng cách quy định.
Giáo viên chủ nhiệm và người phổ biến và tuyên truyền cách phòng dịch cho các em
Giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho học sinh cách phòng dịch.
Mỗi em sẽ được tặng khẩu trăng và nước rửa tay
Mỗi học sinh đều được tặng khẩu trang và nước rửa tay.

Sáng nay, sinh viên Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cũng đã trở lại trường sau thời gian nghỉ học do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho biết: đối với sinh viên khối công nghệ kỹ thuật (chiếm khoảng 50% tổng số sinh viên), trường bắt đầu cho học lại từ ngày 4/5. Từ ngày 11/5, toàn bộ sinh viên sẽ đi học bình thường trở lại. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, nhà trường liên tục vệ sinh các phòng học. Các tòa nhà đều trang bị máy rửa tay tự động. Sinh viên khi đến trường phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt.

 Các sinh viên trước khi vào trường đều được bảo vệ của trường đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trước khi vào trường, tất cả sinh viên đều được bảo vệ của trường đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.
Sáng 4/5, Trường Đại học công nghiệp TP.HCM bắt đầu đón sinh viên trở lại trường sau thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19
Sinh viên Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM bắt đầu trở lại trường ngày 4/5.
các sinh viên trong giờ thực hành bằng máy tính đều đeo khẩu trang và giữa khoảng cách an toàn đối với những người xung quanh.
Các sinh viên trong giờ thực hành đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.
Sinh viên Mỹ Linh chia sẻ: Em thấy nhà trường có trang bị sẵn khẩu trang cho sinh viên, đây là 1 việc làm thiết thực và bổ ích để giúp nhà trường chung tay cùng xã hội đẩy lùi dịch bệnh.
Nhà trường có trang bị sẵn khẩu trang cho sinh viên.
Các tình nguyện viên hỗ trợ các sinh viên thực hiện việc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào lớp học.
Tình nguyện viên hỗ trợ sinh viên rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.
PGS - TS: Nguyễn Xuân Hoàn - Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp thực phâmt TPHCM: Đối với sinh viên khối công nghệ kyc thuật thì trường bắt đầu cho học lại từ ngày 4/5, chiếm khoảng 50% sĩ số sinh viên của trường. từ ngày 11/5 thì toàn bộ sinh viên sẽ đi học bình thường trở lại. để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho giáo viên và sinh viên thì nhà trường liên tục vệ sinh trường, các tòa nhà đều trang bị máy rửa tay tự động, sinh viên khi đến trường phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt.
Các tòa nhà đều trang bị máy rửa tay tự động.
Các giảng viên cũng thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong lúc giảng bài.
Các giảng viên thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang lúc giảng bài.

Tam Nguyên - Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI