Hiện tượng kịch xiếc “Vùng đất kỳ bí” và con số bất ngờ

16/06/2025 - 15:02

PNO - Bắt đầu công diễn từ ngày 25/1, đến nay, vở kịch xiếc “Vùng đất kỳ bí” của Trung tâm Nghệ thuật TPHCM (trước đây là Nhà hát nghệ thuật Phương Nam) đã đạt 133 suất diễn, phục vụ 85.000 lượt người xem.

Đó là thông tin từ ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm nghệ thuật TPHCM, tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TPHCM, diễn ra vào sáng 16/6.

Hội nghị điển hình tiên tiến
Hội nghị tôn vinh những tập thể và cá nhân Sở VHTT TPHCM có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước của Sở trong 5 năm qua.

Theo ông Lê Hồng Sơn, chính nhờ tư duy năng động, sáng tạo, vận dụng nội lực, phát huy sức mạnh tập thể, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở VHTT TPHCM đã chung tay góp sức tạo nên những sản phẩm nghệ thuật, lễ hội đa dạng, đa sắc màu. Trong năm qua, các đơn vị nghệ thuật công lập của TP đã tổ chức hơn 2.500 suất diễn phục vụ đa dạng đối tượng và nhu cầu khán giả trong và ngoài TPHCM. Điển hình như vở kịch xiếc Vùng đất kỳ bí (Nhà hát nghệ thuật Phương Nam trước đây) đã có hơn 133 suất diễn, phục vụ khoảng 85.000 lượt người xem. Đây là kết quả điển hình của nỗ lực sáng tạo, đổi mới trong hoạt động của đơn vị nói riêng và hoạt động văn hóa - nghệ thuật TPHCM thời gian qua nói chung.

Vở kịch xiếc Vùng đất kỳ bí trở thành hiện tượng nghệ thuật biểu diễn TPHCM năm 2025 - Ảnh: Trung tâm nghệ thuật TPHCM
Vở kịch xiếc Vùng đất kỳ bí trở thành "hiện tượng" nghệ thuật biểu diễn TPHCM năm 2025 - Ảnh: Trung tâm nghệ thuật TPHCM

Cũng theo ông Lê Hồng Sơn, trong 5 năm qua, TPHCM có bước đột phá trong tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô lớn với việc tổ chức thành công nhiều lễ hội quốc tế, lễ hội hiện đại, góp phần đưa TPHCM thành một trung tâm văn hóa sôi động của khu vực. Có thể kể đến, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM - “Hò Dô” (HOZO), qua 4 lần tổ chức (2019, 2022, 2023, 2024) đã trở thành 1 lễ hội âm nhạc cộng đồng đúng nghĩa và mang tầm vóc quốc tế duy nhất tại Việt Nam; Liên hoan Phim Quốc tế TPHCM (HIFF) lần đầu được tổ chức vào năm 2024 đã để lại dấu ấn tốt đẹp khi hút trên 20.000 lượt khán giả trực tiếp và hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số. Với sự góp mặt của các chuyên gia điện ảnh quốc tế hàng đầu, gần 100 bộ phim chất lượng cao được công chiếu (có nhiều phim lần đầu ra mắt tại Việt Nam), cùng các hoạt động “Chợ dự án” và “Vườn ươm kịch bản”, HIFF đã tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu xây dựng “Thành phố Điện ảnh” (Film City) trong tương lai…

Ông Lê Hồng Sơn cũng chia sẻ, định hướng hoạt động của Trung tâm nghệ thuật TPHCM bám sát định hướng phát triển TPHCM hướng tới khả năng quy tụ sức mạnh liên kết vùng, mở rộng địa bàn hoạt động sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó giám đốc Sở Văn hóa v
Phó trưởng ban Tuyên giáo TPHCM Nguyễn Thọ Truyền (thứ tư từ trái sang) và Phó giám đốc Sở VHTT TPHCM Võ Trọng Nam (thứ năm từ phải sang) trao khen thưởng cho các tập thể xuất sắc giai đoạn 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, Phó giám đốc Sở VHTT TPHCM Võ Trọng Nam cũng cho biết 1 số kết quả nổi bật trong công tác thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 của Sở, trong đó, quan tâm xây dựng các chính sách góp phần tạo động lực cho các tập thể, cá nhân đẩy mạnh việc thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Kết quả được thể hiện qua sự ghi nhận của thành phố đối với các lực lượng của ngành, như Nghị quyết số 05 của Hội đồng nhân dân TPHCM về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên TPHCM (các chế độ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao trong và ngoài nước, trợ cấp ưu đãi cho vận động viên tài năng, trợ cấp đẳng cấp); Nghị quyết số 12 của Hội đồng nhân vân TPHCM quy định về nội dung chi và mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp…

“Với quan điểm văn hóa đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội, Sở VHTT TPHCM đã tham mưu lãnh đạo tập trung đầu tư và phát triển văn hóa, thể thao thông qua một số điều kiện, giải pháp như: đầu tư cơ sở vật chất; quan tâm xây dựng các cơ chế, chính sách; thu hút, đào tạo nguồn nhân lực tài năng của ngành để thúc đẩy sự nỗ lực, sáng tạo” – ông Võ Trọng Nam nhấn mạnh.

Các cá nhân là điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 của Sở VHTT TPHCM được tôn vinh tại Hội nghị.
Các cá nhân là điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 của Sở VHTT TPHCM được tôn vinh tại hội nghị

Dịp này, Phó giám đốc Sở VHTT TPHCM Võ Trọng Nam cũng phát động phong trào thi đua yêu nước Sở VHTT TPHCM giai đoạn 2025 – 2030 với việc chú trọng xây dựng hệ giá trị văn hóa xã hội và con người mới thông qua Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; bảo tồn, phát huy giá trị di sản, văn hóa nghệ thuật, thể thao, lễ hội truyền thống của TPHCM; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao quy mô lớn, chất lượng cao với phương châm đa dạng, phong phú, đặc sắc nhằm nâng cao đời sống văn hóa, củng cố đoàn kết toàn dân, quảng bá hình ảnh thành phố và đất nước góp phần phát triển kinh tế bền vững. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện chỉ tiêu người dân TPHCM được hỗ trợ tập luyện miễn phí chương trình cơ bản các môn thể thao, 1 loại hình nghệ thuật; miễn phí tham quan các bảo tàng công lập; miễn phí xem các chương trình nghệ thuật do các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở VHTT TPHCM tổ chức nhân các ngày kỷ niệm, sự kiện của thành phố và đất nước…

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI