Hiểm họa từ khóa học thẩm mỹ “thần tốc”

25/07/2025 - 06:06

PNO - Chỉ từ vài triệu tới vài chục triệu đồng, không cần bằng cấp, kinh nghiệm, học viên tại các cơ sở đào tạo “chui” đã có thể trở thành “chuyên gia” tiêm filler, botox. Thậm chí thực hành cắt mí, tiêm giảm mỡ trên người sau đúng 1 ngày học.

Cơ sở thẩm mỹ quảng cáo chỉ 10 ngày có thể “vững tay nghề”
Cơ sở thẩm mỹ quảng cáo chỉ 10 ngày có thể “vững tay nghề”

Những lời quảng cáo đào tạo thẩm mỹ hấp dẫn kiểu “không cần bằng cấp - không giới hạn thời gian - không cần kinh nghiệm” đang nhan nhản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo. Gõ cụm từ “khóa học tiêm filler cấp tốc” hay “dạy cắt mí 1 kèm 1” dễ dàng cho ra hàng ngàn kết quả, từ cá nhân đến các trung tâm lớn nhỏ, có địa chỉ rõ ràng hoặc vô danh.

10 ngày vững tay nghề?

Trong vai học viên đang tìm nơi học nghề, chúng tôi tiếp cận một trung tâm được giới thiệu có cơ sở tại TPHCM và Hà Nội. Tư vấn viên tên H. giới thiệu với giọng hồ hởi rằng hiện có chương trình khuyến mãi giảm 50% học phí, chỉ còn 7,99 triệu đồng cho khóa học filler - botox. Khi được hỏi về chất lượng, H. khẳng định chắc nịch: “Dạy bài bản 1 kèm 1, cầm tay chỉ việc, học xong là làm được ngay. Không yêu cầu có bằng y hay kinh nghiệm. Mỗi ngày đều có mẫu thật để thực hành, chỉ cần chịu khó 10 ngày là vững tay nghề”.

Trung tâm còn đưa ra hàng loạt khóa đào tạo hấp dẫn khác như cắt mí, nhấn mí, tiêm giảm mỡ, căng chỉ, nâng mũi sụn, cắt môi tim, tân trang vùng kín, độn thái dương... Nếu học viên đăng ký 2 khóa, sẽ được tặng thêm 1 khóa miễn phí. Khi chúng tôi tỏ ý e ngại về việc tiêm - cắt trên người thật chỉ sau vài ngày học, người tư vấn còn gửi kèm video ghi lại cảnh một học viên “cắt mí siêu tốc” ngay trong ngày đầu tiên.

Tiếp tục liên hệ một cơ sở thẩm mỹ trên đường Nguyễn Khang (Hà Nội), chúng tôi được tư vấn khóa học chuyên sâu cho người chưa có nền tảng với giá 25 triệu đồng. Người đại diện khẳng định khóa học kéo dài khoảng 1 tháng, chia đều phần lý thuyết và thực hành, trong đó bao gồm cả các kiến thức về xây dựng hình ảnh cá nhân, quảng cáo trên mạng xã hội, kỹ năng bán hàng... Học viên sau khi hoàn thành khóa còn được cấp “chứng nhận nội bộ”, có thể tự mở lớp đào tạo lại cho người khác. “Học 1 tháng thôi mà bạn có thể làm từ A đến Z, đào tạo nhân viên của mình để chắc tay làm nghề” - người này khẳng định.

Tại một địa chỉ ở TPHCM, tư vấn viên tên T.N. - tự nhận là giảng viên, tốt nghiệp Trường cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam - cung cấp bảng chi tiết khóa học với giá 35 triệu đồng. Học viên được hướng dẫn các kỹ thuật tiêm filler môi, tiêm cằm, rãnh cười, tai tài lộc, giảm mỡ nọng cằm, thon gọn khuôn mặt bằng botox, xóa nếp nhăn trán - đuôi mắt. Ngoài ra, trung tâm tặng kèm kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (BAP), trị giá 15 triệu đồng nếu học lẻ. Đáng nói, một số kỹ thuật như tiêm giảm mỡ bụng, bắp tay... tuy không được dạy trực tiếp nhưng học viên sẽ được “chia sẻ công thức” để tự tiêm sau này.

Khi hỏi về điều kiện học và thời gian, T.N. cho biết lớp học được tổ chức “linh hoạt theo tình hình kiểm tra của cơ quan chức năng”. Hiện tại, do lực lượng chức năng siết chặt kiểm tra tại TPHCM, nên lớp dạy filler đang tạm dừng, các kỹ thuật khác như botox hay BAP vẫn tổ chức bình thường. “Nếu qua đợt này, tình hình “êm” hơn thì sẽ mở lại và báo ngay cho mình” - T.N. nói.

Hậu quả khó lường

Cuối tháng 6/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã phát hiện một cơ sở spa không phép trên phố Trương Định, mạo danh bác sĩ bệnh viện lớn để thực hiện hút mỡ. Người thực hiện vốn là công nhân đóng gạch trước khi tham gia khóa học cấp tốc và tự nhận mình là “bác sĩ”.

Kiểu “bác sĩ” tay ngang này đã gây không ít trường hợp tai biến nghiêm trọng. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từng tiếp nhận nam bệnh nhân bị mù 1 bên mắt sau khi tiêm filler tại cơ sở không phép. Một phụ nữ khác bị áp xe nặng, nhiễm trùng sau khi tiêm botox làm thon góc hàm cũng phải chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) - có những kỹ thuật tưởng đơn giản nhưng không thể thành thạo chỉ sau vài buổi học. Việc hành nghề không qua đào tạo chính quy là một sự coi thường y học và đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, để được hành nghề thẩm mỹ đúng pháp luật, người thực hiện phải là bác sĩ y khoa, học chuyên sâu về tạo hình - thẩm mỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề. Ngay cả trong các cơ sở y tế đạt chuẩn, không phải bác sĩ nào cũng được thực hiện tất cả kỹ thuật mà chỉ được phép làm trong phạm vi được cấp phép. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều nơi vẫn “vượt rào” làm tất cả, từ tiêm filler, botox đến cắt mí, nâng mũi mà không hề có sự giám sát nào về chuyên môn hay pháp lý.

Trong lĩnh vực thẩm mỹ, 2 biến chứng nguy hiểm thường gặp là sốc phản vệ và ngộ độc thuốc tê. Nếu không được phân biệt và xử lý đúng cách, bệnh nhân có thể mất mạch, tụt huyết áp, tổn thương não, thậm chí tử vong trong vòng 4 phút nếu không được cấp cứu kịp thời.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà - Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt - tạo hình và thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) - cho rằng, nhiều người đang đánh giá thấp mức độ rủi ro của thủ thuật tiêm filler, botox. Ông cảnh báo, nếu thao tác sai vị trí, không vô trùng hoặc xử lý chậm trễ các biến chứng, hậu quả có thể rất nặng nề như tắc mạch võng mạc dẫn tới mù vĩnh viễn, hoại tử mô, nhiễm trùng hoặc áp xe.

Các chuyên gia còn chỉ ra thực tế, có những bác sĩ chính quy nhưng vẫn hành nghề trái phép vì không được đào tạo chuyên ngành da liễu, cấp chứng chỉ cho các kỹ thuật chuyên sâu... Hoặc có tình trạng, bác sĩ da liễu làm việc trong những cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện, không được cấp phép cũng được xem là phạm pháp. “Có nhiều bác sĩ rất giỏi chuyên môn, nhưng nếu làm thủ thuật ở cơ sở không đạt chuẩn thì cũng không được pháp luật cho phép” - bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn nói thêm.

Do đó, việc siết chặt quản lý đào tạo và hành nghề thẩm mỹ là hết sức cấp thiết. Những khóa học cấp tốc giá chỉ vài chục triệu đồng cam kết đào tạo “bác sĩ thẩm mỹ” sau vài buổi thực hành, rõ ràng là mối đe dọa lớn với cộng đồng. Không chỉ ảnh hưởng đến nhan sắc, những ca thẩm mỹ hỏng từ tay người không có chuyên môn có thể gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, thậm chí cướp đi mạng sống của người dân.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI