Hãy cưới nhau đi!

10/10/2025 - 06:31

PNO - Khi ngày càng có nhiều người lười kết hôn, sinh con, nhiều nước đã thực hiện những chiến dịch nhằm khuyến khích mọi người hãy cưới nhau đi, điển hình là Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nhiều người ngại kết hôn do chi phí tăng cao và áp lực cuộc sống quá lớn  - Nguồn ảnh: Yonhap
Nhiều người ngại kết hôn do chi phí tăng cao và áp lực cuộc sống quá lớn - Nguồn ảnh: Yonhap

Vô số ưu đãi

Hàn Quốc đang cho sử dụng miễn phí các sảnh cưới công cộng, còn Trung Quốc cũng thí điểm các dự án tương tự tại nhiều thành phố để giảm chi phí tổ chức lễ cưới. Ngoài ra, chính phủ 2 nước còn hỗ trợ tài chính trực tiếp hoặc cung cấp nhà ở giá rẻ cho các cặp đôi mới cưới.

Đầu tháng Chín, tại văn phòng đăng ký kết hôn ở thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), cặp đôi Zhang và Liu bước ra với nụ cười, khoe giấy đăng ký kết hôn và tiền mừng mới nhận. Họ là một trong nhiều cặp đôi đến đây đăng ký kết hôn và nhận 1.500 nhân dân tệ quà cưới chính quyền gửi tặng.

Thành phố Lữ Lương là một trong nhiều nơi ở Trung Quốc đang đưa ra các chính sách khuyến khích kết hôn hoặc sinh con. Dù số tiền không quá lớn nhưng đây là một trong những chính sách được khen ngợi.

Các quy định mới về đăng ký kết hôn phản ánh hệ thống dịch vụ công và quản trị của Trung Quốc đã được cải thiện.

Giáo sư Wang Jinwei - Trường khoa học du lịch, Đại học Nghiên cứu quốc tế Bắc Kinh

Một số thành phố còn đưa ra nhiều ưu đãi thú vị như chuyển văn phòng đăng ký kết hôn đến công viên, tòa nhà lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh nổi tiếng; cung cấp vé miễn phí hoặc giảm giá để các cặp đôi đến các điểm du lịch chụp ảnh cưới, tổ chức cưới, hưởng tuần trăng mật… Một số văn phòng còn ưu tiên không gian thoáng đẹp, trang trí lãng mạn, cung cấp đồ uống và đồ trang sức cũng như các dịch vụ đám cưới.

Ưu đãi tài chính chỉ là giải pháp ngắn hạn

Tại Hàn Quốc, chính phủ cũng đã và đang tìm mọi cách để khuyến khích kết hôn, sinh con. Nhiều địa phương đưa ra các chương trình tặng tiền như là trợ cấp phí hẹn hò, tuần trăng mật. Hồi tháng Ba, chính quyền quận Saha, thành phố Busan, đưa ra chính sách hỗ trợ lên tới 20 triệu won (14.700 USD) cho các đôi kết hôn sau khi tham gia sự kiện mai mối do quận tổ chức.

Ngoài ra, họ còn được hỗ trợ 500.000 won (365 USD) phí hẹn hò, 1 triệu won chi phí đính hôn và trợ cấp đi lại 10 triệu won (7.300 USD).

Tại huyện Geochang, tỉnh Nam Gyeongsang, vợ chồng mới cưới trong độ tuổi 19-45 cư trú trong huyện hơn 3 tháng sẽ nhận trợ cấp 600.000 won mỗi năm, trong 3 năm. Chính quyền huyện Hadong vừa tăng mức khuyến khích kết hôn từ 5 triệu lên 6 triệu won (4.400 USD).

Một số huyện và thành phố khác bao gồm Goseong, Uiryeong và Miryang, cũng có chính sách trợ cấp kết hôn 1-2 triệu won. Tỉnh Gyeonggi cũng cung cấp số tiền tương tự cho các cặp vợ chồng mới cưới trong độ tuổi 19-39.

Tại một số khu vực, chính quyền địa phương còn hào phóng hơn, như huyện Sunchang, tỉnh Jeolla Bắc, dùng ngân sách địa phương hỗ trợ 10 triệu won mỗi năm, trong 4 năm, cho các đôi mới cưới cư trú trong huyện ít nhất 1 năm…

Theo các chuyên gia, việc sử dụng các khoản ưu đãi tài chính chỉ là giải pháp ngắn hạn. Để cải thiện tình hình, cần giải quyết những nguyên nhân sâu xa. Giáo sư Hong Suk-chul - Đại học Quốc gia Seoul - cho rằng, chính sách nên tập trung vào việc xây dựng một môi trường cho phép công việc và gia đình cùng tồn tại, đồng thời cần giảm bớt gánh nặng về nhà ở, giáo dục…

Nhiều địa điểm cưới miễn phí

Không chỉ hỗ trợ tiền, nhiều nơi còn cho mượn các địa điểm cưới miễn phí. Tháng Sáu vừa qua, chính quyền Seoul đã khởi động các dự án thí điểm tại 25 thành phố để tạo ra môi trường thân thiện hơn cho việc kết hôn và sinh con. Seoul có kế hoạch bổ sung thêm 40 địa điểm mới (20 địa điểm trong nhà và 20 địa điểm ngoài trời) vào năm 2030.

Thu Thanh (theo Korea Times, Japan Times, SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI