Hàn Quốc gần 1.000 ca nhiễm COVID-19, đối mặt tình trạng thiếu hụt khẩu trang

25/02/2020 - 16:51

PNO - Tính đến 18 giờ (giờ Hàn Quốc) ngày 25/2, Hàn Quốc có tổng cộng 10 người chết và 977 ca nhiễm COVID-19. Doanh nghiệp chỉ được xuất khẩu 10% sản lượng khẩu trang mỗi ngày.

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) vừa xác nhận thêm 144 trường hợp dương tính COVID-19 và 2 người chết nâng tổng số người nhiễm bệnh và tử vong ở quốc gia này lên 977 và 10 người (tính đến 18 giờ Hàn Quốc, ngày 25/2).

Bệnh nhân tử vong thứ 10 được cho biết là một người đàn ông, 58 tuổi tại bệnh viện Daenam ở Cheongdo (tỉnh Bắc Gyeongsang). Theo Korea Times, khoảng 60% các ca nhiễm tại Hàn Quốc liên quan đến nhà thờ ở Daegu của giáo phái Tân Thiên Địa và 15% xuất phát từ bệnh viện Daenam.

Gần 1.000 người nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc.
Gần 1.000 người nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc.

Theo KCDC, 22 bệnh nhân mới bình phục hoàn toàn, số người được kiểm tra virus hiện tại lên tới 13.273 người. Toàn quốc có 35.823 trường hợp nghi ngờ với 22.550 người cho kết quả âm tính.

Trong bối cảnh lo ngại tình trạng thiếu hụt khẩu trang nghiêm trọng khi dịch COVID-19 lan rộng toàn quốc, Chính phủ Hàn Quốc vừa ban hành quyết định hạn chế xuất khẩu khẩu trang có hiệu lực đến ngày 30/4/2020.

Theo đó, doanh nghiệp chỉ được phép xuất khẩu 10% số lượng khẩu trang sản xuất mỗi ngày. Đồng thời các công ty phải tung ra thị trường ít nhất 50% sản lượng hàng ngày cho các nhà bán lẻ như Korea Post và Nonghyup.

Cũng trong chiều nay, Bộ Y tế Kuwait xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm mới nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại đây lên 8 người. Hiện tại, tình trang sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định và đang tập trung điều trị.

Trong khi đó, Iran xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong nâng tổng số người chết lên 14. Những ngày qua, Iran liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm mới và số người chết tăng liên tục.

Chung Thu Hương (theo Korea Times và Reuters)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI