Hàn Quốc đau đầu giải quyết bài toán thừa vắc xin COVID-19

13/09/2022 - 06:45

PNO - Chính phủ Hàn Quốc cho biết gần 10 triệu liều vắc xin COVID-19 sắp hết hạn có khả năng bị vứt bỏ, trong bối cảnh nhu cầu tiêm chủng giảm mạnh.

 

Nhu cầu tiêm vắc xin COVID-19 giảm mạnh tại Hàn Quốc.
Nhu cầu tiêm vắc xin COVID-19 giảm mạnh tại Hàn Quốc

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến ngày 12/9, nước này có tổng cộng hơn 14,2 triệu liều vắc xin dự trữ, bao gồm 8,3 triệu liều Pfizer, 2,7 triệu liều Moderna, 1,98 triệu liều Johnson & Johnson, 671.000 liều Novavax và 609.000 liều SKYCovione - vắc xin nội địa đầu tiên được SK Bioscience phát triển.

Nguồn cung dồi dào, nhưng nhu cầu tiêm chủng của người dân lại giảm mạnh, trung bình chỉ khoảng 100.000 liều được tiêm mỗi tuần. Với tốc độ hiện tại, các quan chức cho biết khoảng 10 triệu liều có khả năng bị lãng phí vào cuối năm nay khi chúng gần hết hạn sử dụng. Hạn sử dụng của vắc xin COVID-19 thường từ 6 tháng đến 1 năm.

Tính đến tháng 7/2022, Hàn Quốc đã loại bỏ 5,92 triệu liều vắc xin, tương đương với khoảng 3,6% trong tổng số 145,8 triệu liều nước này đã mua. KDCA đang trong quá trình hủy và gia hạn lô hàng 4 triệu liều vắc xin Johnson & Johnson, cũng như 12,6 triệu liều do COVAX cung cấp.

Hàn Quốc cũng triển khai một loạt chương trình tài trợ vắc xin dư thừa cho các quốc gia khác như Guatemala, Ghana và Mexico kể từ tháng 6/2022, một phần trong nỗ lực giảm thiểu liều lượng bị lãng phí.

Tuy nhiên, các nhà chức trách chia sẻ ngày càng khó tìm quốc gia muốn nhận vắc xin do nhu cầu tiêm chủng ngày càng giảm, trong bối cảnh sự lây lan rộng rãi của các dòng phụ biến thể Omicron. Trong một số trường hợp, vắc xin còn bị các nước từ chối tiếp nhận do những khó khăn trong vấn đề dự trữ và phân phối liều lượng gần hết hạn.

Minh Hương (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI