Hai người Trung Quốc dùng súng giả cướp ôtô của đại gia Sài Gòn

11/04/2017 - 15:25

PNO - Hai du khách trẻ đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau đó dùng súng giả tấn công đại gia để cướp xe ô tô.

Ngày 11/4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Guo Chang Ming (34 tuổi) mức án 10 năm tù và Chen Zhi Hua (24 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Minh và Hua nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ ở một tỉnh phía Bắc Việt Nam. Sau khi mua một khẩu súng giả, cả hai lên tàu hỏa vào TP.HCM thuê khách sạn ở quận 4 lưu trú.

Hai nguoi Trung Quoc dung sung gia cuop oto cua dai gia Sai Gon
Hai bị cáo tại phiên tòa sáng 11/4.

Khoảng 16h ngày 20-4-2016, Ming chở Hua lưu thông từ quận 1 sang quận 7 tìm người có tài sản để cướp, chia nhau tiêu xài.

Phát hiện anh N.H.C. đang dừng ôtô ven đường ở khu Phú Mỹ Hưng (quận 7) nên Ming chặn đầu xe còn Hua dùng súng giả kê vào đầu anh C. yêu cầu đưa xe.

Lúc này, anh C. phát hiện Hua đang dùng súng giả nên đã chống cự quyết liệt. Thấy vậy, cả Ming và Hua nhào vào bên trong xe tấn công nạn nhân dữ dội. Người đi đường phát hiện đã gọi điện công an và giải cứu anh C.

Được biết, Ming từng nhập cảnh vào Việt Nam năm 2012 và bị Công an huyện Nhà Bè xử phạt hành chính do có hành vi gây rối trật tự công cộng, buộc xuất cảnh.

Ming tốt nghiệp đại học còn Hua tốt nghiệp cao đẳng nhưng cả hai không có nghề nghiệp ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam đi cướp.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI