Hai mẹ con tử vong trong phòng tắm vì bị điện giật

16/04/2016 - 15:34

PNO - Thấy vợ chồng con trai bị điện giất bất tỉnh nằm dưới sàn trong phòng tắm, bà Chung chạy vào xem cũng bị điện giật tử vong.

Ngày 15/4, công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ việc khiến hai mẹ con tử vong trong nhà tắm.

Hai me con tu vong trong phong tam vi bi dien giat
Những thiết bị điện trong nhà tắm, khi rò rỉ thì rất nguy hiểm đến tính mạng con người (ảnh minh họa)

Vụ việc thương tâm trên xảy ra vào khoảng 23h ngày 14/4, theo đó chị Phạm Thị Bích Ngoan (24 tuổi, trú ở đường Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu) vào nhà tắm, khi đưa tay sờ lên vòi hoa sen thì bất ngờ bị điện giật ngất tại chỗ.

Lúc này, anh Nguyễn Xuân Bảo Phước (34 tuổi, chồng chị Ngoan) nghe tiếng vợ kêu lên trong phòng tắm nên vội vã chạy vào xem tình hình, anh Phước cũng bị điện giật, ngã xuống sàn và tử vong sau đó.

Thấy vợ chồng con trai im lặng trong nhà tắm, thấy bất thường, bà Tôn Nữ Thị Chung mẹ anh Phước vào xem thì thấy cả hai nằm bất động, hoảng hốt bà chạy tới bên con trai thì cũng bị điện giật nằm bất động và cũng tử vong sau đó.

Một lúc lâu sau, chị Ngoan may mắn tỉnh lại. Thấy chồng và mẹ chồng bị điện giật nằm trên sàn trong tình trạng bất động, chị cố trèo lên các đồ vật khô để ra ngoài kêu cứu, ngắt cầu dao.

Hiện công an TP Vũng Tàu vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc

Nguyễn Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI