Hai bà cháu ở Quảng Nam mắc COVID-19 do lây chéo trong gia đình

14/08/2020 - 19:00

PNO - Tối 14/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 Quảng Nam thông tin về lịch trình di chuyển của 2 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

Hai ca bệnh mới là bà cháu, bị lây chéo trong gia đình
Hai ca bệnh mới vừa công bố tối 14/8 là bà - cháu, bị lây chéo trong gia đình.

1. Bệnh nhân thứ 928: nam, 5 tuổi, sống cùng ba mẹ và em gái ở tổ 1, Sơn Viên, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam. Gia đình bé sống cạnh nhà ông bà, trong đó ông nội là bệnh nhân 796, thím là bệnh nhân 898

- Ngày 20/7/2020, bé có tiếp xúc với 4 người trong gia đình ông bà nội, hàng xóm và người mua hàng ở quầy tạp hóa nhà ông bà.

- Từ ngày 21 - 22/7, chú ruột của bé đưa ông nội nhập viện tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây, chú có tiếp xúc bệnh nhân 428 (nam, 70 tuổi, ở phường Minh An, Hội An, đã tử vong).

-  10g các ngày 23 - 25/7, bé thường xuyên sang nhà nội chơi sau khi ông xuất viện về nhà. Ngoài ra, bệnh nhi có tiếp xúc với một số người đến thăm ông.

- Từ ngày 26/7 – 8/8, bé ở nhà cùng gia đình, thường xuyên chơi ở nhà nội và trong xóm. Ngày 31/7, khi người chú  Đ.N.V. được đưa đi cách ly tập trung, mẹ bé đi khai báo tại Trạm Y tế Duy Nghĩa cho cả gia đình.

- 9g ngày 9/8, bé được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THPT Hồ Nghinh, Duy Thành, Duy Xuyên.

- 21g15 ngày 13/8, bé được xe cấp cứu đưa lên khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế Duy Xuyên.

2. Bệnh nhân thứ 929: nữ, 57 tuổi, ở tại tổ 1, Sơn Viên, Duy Nghĩa, Duy Xuyên. Bệnh nhân là bà nội của ca 928, chồng là bệnh nhân 796, con dâu là bệnh nhân 898.        

- Từ ngày 21-22/7, chồng của bà được con trai đưa vào nhập viện tại khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng (tại đây có tiếp xúc bệnh nhân 428).

-  10g ngày 23/7, bà có tiếp xúc với chồng là bệnh nhân796 sau khi ông xuất viện về nhà.

- Từ ngày 24-25/7, bà tiếp xúc với những người trong gia đình, hàng xóm, người quen đến thăm chồng và người mua hàng hóa.

- Ngày 29/7, con trai của bà được đi cách ly tập trung sau khi bệnh nhân 428 được công bố mắc COVID-19. 

- Từ ngày 30/7 – 7/8, vợ chồng bà vẫn buôn bán tạp hóa, đeo khẩu trang, tự cách ly tại nhà.

- Ngày 8/8, chồng bà được công bố là bệnh nhân 796, con dâu là bệnh nhân 898 thì bà ngưng buôn bán.

- 9g ngày 9/8, bà được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THPT Hồ Nghinh, Duy Thành, Duy Xuyên.

- Ngày 10/8, bà được lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung Trường THPT Hồ Nghinh.

- 21g15 ngày 13/8, bà được xe cấp cứu đưa lên khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế Duy Xuyên.

- Ngày 14/8, bà được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Hiện bà chưa xuất hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19. 

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI