3 người trong gia đình ở Quảng Nam cùng mắc COVID-19 và chưa có triệu chứng bệnh

14/08/2020 - 07:24

PNO - Sáng 14/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 Quảng Nam thông tin về lịch trình di chuyển của 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố.

3 ca mới nhiễm COVID- 19 tại Quảng Nam là người trong 1 gia đình
3 ca mới mắc COVID-19 tại Quảng Nam là người trong một gia đình

1. Bệnh nhân thứ 909: nữ, 38 tuổi, sống cùng gia đình tại tổ 5, thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên, với mẹ chồng là bệnh nhân 722, ba chồng (bệnh nhân 911), con (bệnh nhân 910). Trước đó, mẹ chồng của chị đã tiếp xúc với bệnh nhân 456 trong đám tang tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Chị làm công nhân Công ty May Hòa Thọ (ở Duy Xuyên) và thường đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên.

- 10g30 ngày 26/7/2020, chị về nhà mẹ đẻ cũng ở thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên.

- Ngày 27/7, sau khi đi mua đồ ăn sáng cho gia đình, chị đến Công ty May Hòa Thọ để làm việc.

- 16g15 ngày 28/7, sau khi đi làm về, chị đến Trung tâm Y tế Duy Xuyên khám phụ khoa.

- Ngày 29/7, chị đi làm ở Công ty May Hòa Thọ (Duy Xuyên).

- Ngày 30/7, chị đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên. Tại chợ, chị có tiếp xúc với chị X. (bán rau), chị H. (bán thịt), chị N. (bán xôi) và ông T. (bán tạp hóa).

- Ngày 1/8, chị đến Công ty May Hòa Thọ và có đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên.

- 8g30 ngày 8/8, chị được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung Trường THPT Hồ Nghinh.

- Ngày 10/8, chị được lấy mẫu xét nghiệm lần 1.

- 21g15 ngày 13/8, chị và con trai (bệnh nhân 910) được xe cấp cứu đưa lên khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên và có kết quả chính thức mắc COVID-19. Hiện chị vẫn không có triệu chứng của bệnh.

Hiện tại, huyện Duy Xuyên là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 tại Quảng Nam nhất với 32 người
Hiện tại, huyện Duy Xuyên là nơi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 tại Quảng Nam nhất, với 32 người.

2. Bệnh nhân thứ 910: nam, 6 tuổi, sống cùng gia đình ở tổ 5, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. Mẹ của bé là bệnh nhân 909, ông bà nội là bệnh nhân 722 và 911. Ngoài tiếp xúc với những người trong gia đình, bé có chơi với 3 bạn trong xóm (tất cả đang được cách ly tập trung).

- Ngày 3-7/8, sau khi bà nội (bệnh nhân 722) được đưa đi cách ly tập trung thì bé được cách ly tại nhà.

- 8g30 ngày 8/8, bé được đưa vào khu cách ly tập trung Hồ Nghinh, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên.

- Ngày 10/8, bé được lấy mẫu xét nghiệm lần 1.

- 21g15 ngày 13/8, bé và mẹ (bệnh nhân 909) được xe cấp cứu  đưa lên khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Hiện bé có kết quả nhiễm SARS-CoV-2 nhưng vẫn chưa có triệu chứng.

3. Bệnh nhân thứ 911: nam, 79 tuổi, sống ở thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. Ông là chồng của bệnh nhân 722, cháu nội (bệnh nhân 910) và con dâu (bệnh nhân 909).

- Từ ngày 20/7-2/8, ông đi làm đồng và không tiếp xúc với ai, chỉ ở nhà cùng với vợ, con dâu, 2 cháu nội và con trai, con gái (tất cả đã cách ly tập trung).

- Từ ngày 3-7/8/, sau khi vợ là bệnh nhân 722 được đưa đi cách ly tập trung, bệnh nhân cách ly tại nhà và không đi đâu.

- Ngày 8/8, ông được cách ly tập trung tại khu cách ly Hồ Nghinh, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên.

- Ngày 10/8, ông được lấy mẫu xét nghiệm lần 1.

- 21g15 ngày 13/8, ông được xe cấp cứu đưa lên khu cách ly y tế của Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên. Hiện bệnh nhân đã nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng bệnh.

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI