Hà Nội: Thời tiết thay đổi, cảnh báo cúm mùa tăng

31/10/2025 - 12:23

PNO - Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh, kèm mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút cúm mùa phát triển, gia tăng số ca bệnh.

Trẻ tiêm vắc xin cúm dự phòng -  ảnh: Thu Ngân
Trẻ tiêm vắc xin cúm dự phòng - Ảnh: Thu Ngân

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội, mỗi ngày, đơn vị này có khoảng 7-10 bệnh nhi mắc cúm A phải điều trị nội trú. Trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho, sổ mũi. Không ít trường hợp biến chứng nặng như viêm phổi, co giật do sốt cao...

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng ghi nhận số ca cúm tăng, trong đó có người lớn mắc bệnh nền diễn tiến nặng. Điển hình là một bệnh nhân nữ 38 tuổi ở Thái Nguyên mắc cúm trên nền bệnh xơ tủy và thalassemia, nhập viện trong tình trạng nặng với biến chứng viêm phổi và nhiễm trùng huyết.

Thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để virus cúm phát triển. Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà - Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam cho biết - cúm lây lan nhanh qua đường hô hấp, đặc biệt trong cộng đồng có tỉ lệ tiêm chủng thấp. Người có bệnh nền hoặc sức đề kháng yếu dễ gặp biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim hoặc nhiễm trùng thứ phát.

Nhóm nguy cơ cao gồm trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt là trẻ sinh non hoặc có bệnh nền như hen, tim bẩm sinh, gan, thận. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo: sốt cao kéo dài, thở nhanh, li bì hoặc co giật để đưa trẻ đi khám kịp thời, tránh tự ý dùng thuốc hoặc điều trị tại nhà.

Tiến sĩ, bác sĩ Đào Hữu Thân - Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm (CDC Hà Nội) - khuyến cáo, tiêm vắc xin cúm mùa là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, giúp giảm tỉ lệ mắc và biến chứng nặng. Ngành y tế khuyến cáo tiêm cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi, người cao tuổi và người có bệnh mạn tính. Thời gian tiêm chủng nên vào tháng Tám, tháng Chín trước khi mùa cúm bắt đầu.

Cùng với tiêm phòng, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi đông người, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh mũi họng hằng ngày. Những biện pháp đơn giản này giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, nhất là thời điểm giao mùa.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI