Hà Nội che ô, đốt lửa sưởi giữa cái rét run người

08/01/2021 - 09:39

PNO - Ngày 8/1, không khí lạnh tràn về Bắc bộ khiến nhiệt độ đo tại Hà Nội lúc 4g sáng là 9,6 độ C. Cùng với gió mạnh, cái lạnh đột ngột tại Thủ đô càng thêm khắc nghiệt; đặc biệt là với những người dân lao động kiếm sống ở ngoài đường.

 

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khi tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ của Hà Nội lúc thấp nhất chỉ hơn 9 độ.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ của Hà Nội lúc thấp nhất chỉ hơn 9 độ C

 

Tuy nhiên đến khoảng 6h sáng, nhiệt độ đã lên trên 10 độ. Vì lí do đó trẻ em vẫn đến trường như bình thường.
Tuy nhiên đến khoảng 6g sáng, nhiệt độ đã lên trên 10 độ. Do đó trẻ em vẫn đến trường như bình thường

 

Để thích nghi với cái lạnh đột ngột này, người dân phải khoác thêm nhiều lớp áo cùng với các loại phụ kiện như khăn quàng cổ, mũ len, găng tay...
Để thích nghi với cái lạnh đột ngột này, người dân phải khoác thêm nhiều lớp áo cùng với các loại phụ kiện như khăn quàng cổ, mũ len, găng tay...
Tuy nhiên những lớp áo này không thể cản nổi những cơn gió mạnh.
Thế nhưng nỗ lực này dường như cũng không thể cản nổi những cơn gió mạnh
Những người cảm nhận cái lạnh rõ ràng nhất là những người buôn bán trên vỉa hè và kiếm sống ngoài đường.
Những người cảm nhận cái lạnh rõ ràng nhất là những người buôn bán trên vỉa hè và kiếm sống ngoài đường
Cách giữ ấm của những người dân lao động ngoài mặc thêm áo đó là đốt một đống củi để sưởi khi nghỉ ngơi.
Bên cạnh việc mặc thêm nhiều quần áo, cách giữ ấm quen thuộc của những người dân lao động ngoài đường là đốt một đống củi để sưởi khi nghỉ ngơi.
Đốt lửa là biện pháp cứu cánh trong thời tiết rét buốt này.
Đốt lửa là biện pháp "cứu cánh" trong thời tiết rét buốt này
Anh Nhung (Hoài Đức, Hà Nội) - một người chạy xe ôm công nghệ cho biết: Thời tiết như hôm nay thì mặc bao nhiêu áo vẫn lạnh. Cũng may tôi đã quen với cái lạnh này nên chạy xe không gặp nhiều khó khăn lắm. Mỗi khi nghỉ lại xem có chỗ nào anh em lao động đốt lửa sưởi không lại vào sưởi cùng để tay chân đỡ buốt.
Anh Nhung (Hoài Đức, Hà Nội) - một người chạy xe ôm công nghệ cho biết: "Thời tiết như hôm nay thì mặc bao nhiêu áo vẫn lạnh. Cũng may tôi đã quen với cái lạnh này nên chạy xe không gặp nhiều khó khăn lắm. Mỗi khi nghỉ thì tìm chỗ nào anh em đốt lửa sưởi để vào sưởi nhờ cho tay chân đỡ buốt".
Việc sưởi ấm cùng nhau như vậy cũng giúp đỡ lạnh hơn.
Việc sưởi ấm cùng nhau như vậy cũng giúp đỡ lạnh hơn
Thật dễ bắt gặp những đống củi cháy dở như vậy xung quanh bến xe Mỹ Đình, nơi tập trung nhiều người dân phải lao động kiếm sống ngoài trời lạnh.
Thật dễ bắt gặp những đống củi cháy dở xung quanh bến xe Mỹ Đình, nơi nhiều người lao động kiếm sống ngoài trời lạnh.
Các hàng quán cũng đốt thêm những đống lửa để thu hút khách trong thời tiết lạnh buốt này.
Các hàng quán cũng đốt thêm những đống lửa để thu hút khách trong thời tiết lạnh buốt này
Bên cạnh đó nhiều hàng tận dụng những tấm bạt, ô loại to để chắn gió.
Bên cạnh đó nhiều hàng nước gần khu vực bến xe Mỹ Đình cũng tận dụng những tấm bạt, ô loại siêu to để chắn gió.
Một hàng nước vỉa hè được che chắn bằng những chiếc ô tô, che khuất cả khu vực vỉa hè.
Một hàng nước vỉa hè được che chắn bằng những chiếc ô to, che khuất cả khu vực vỉa hè
Nhờ những chiếc ô loại siêu to này, người ngồi uống nước cũng tránh được những cơn gió lạnh buốt của ngày hôm nay.
Nhờ những chiếc ô loại siêu to này, người ngồi uống nước cũng phần nào tránh được những cơn gió lạnh buốt của ngày hôm nay

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI