Băng giá xuất hiện tại Lạng Sơn và Cao Bằng

08/01/2021 - 11:57

PNO - Do không khí lạnh tăng cường vào sáng nay (8/1), tại một số khu vực của tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đã bị phủ trắng bởi băng giá.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bắt đầu từ sáng ngày 8/1, không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Tại khu vực Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.

Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), đỉnh Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) còn xuống dưới 0 độ và xuất hiện băng giá. 

Dưới đây là một số hình ảnh do người dân ghi nhận lại tại các điểm bị phủ trắng bởi băng giá:

Tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn, nhiệt độ có lúc xuống tới -1,4 độ.
Tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn với độ cao 1.600m, nhiệt độ có lúc xuống tới -1,4 độ - Ảnh: Nông Đức Thọ.
Các bức tường và cây cối đều bị bao phủ bởi băng tuyết trắng xóa.
Các bức tường và cây cối đều bị bao phủ trắng xóa.
Khung cảnh mù mịt và băng tuyết đã thể hiện được nhiệt độ của đỉnh Mẫu Sơn đang xuống thấp đến mức nào..(Ảnh: Nông Đức Thọ)
Khung cảnh mù mịt này đã thể hiện được nhiệt độ của đỉnh Mẫu Sơn đang xuống thấp đến mức nào. 
Đây cũng là lần đầu tiên trong năm nay băng tuyết xuất hiện tại đỉnh Mẫu Sơn. (Ảnh: Nông Đức Thọ)
Đây cũng là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, băng giá xuất hiện tại đỉnh Mẫu Sơn. 
Việc băng tuyết xuất hiện cũng không còn là một hiện tượng lạ tại nơi đây. (Ảnh: Nông Đức Thọ)
Việc băng giá xuất hiện cũng không còn là một hiện tượng lạ tại nơi đây. 
Hình ảnh về những ngôi nhà bị băng tuyết bao phủ khiến nhiều người thích thú. Nhưng nhiệt độ xuống thấp như vậy lại là một nỗi lo với người dân địa phương. (Ảnh: Nông Đức Thọ)
Hình ảnh về những ngôi nhà bị băng giá bao phủ khiến nhiều người thích thú. Nhưng nhiệt độ xuống thấp như vậy lại là một nỗi lo với người dân địa phương. 
Tại khu vực đỉnh Phia Oắc với độ cao 1.931 m, nhiệt độ đã xuống tới -2 độ.
Tại khu vực đỉnh Phia Oắc của Cao Bằng với độ cao 1.931m, nhiệt độ đã xuống tới -2 độ. 
Băng giá bao phủ trắng khu vực này nhưng cũng không cản bước được nhiều người đến ghi nhận cảnh tưởng ít xuất hiện này (Ảnh: Cao Bằng hóng).
Băng giá bao phủ trắng khu vực này nhưng cũng không cản bước được nhiều người đến ghi nhận cảnh tượng ít gặp này. 
Những cành cây bị bao phủ bởi băng tuyết.  (Ảnh: Cao Bằng hóng)
Những cành cây bị bao phủ bởi băng giá. 
Càng đến gần trưa, nhiệt độ bắt đầu tăng và băng giá bắt đầu tan chảy.  (Ảnh: Cao Bằng hóng)
Càng đến gần trưa, nhiệt độ bắt đầu tăng và băng giá bắt đầu tan chảy. 
Khung cảnh băng tuyết trắng xóa tại đỉnh Phia Oắc. 
Khung cảnh băng giá bao phủ trắng xóa tại đỉnh Phia Oắc. 

Ảnh: Cao Bằng Hóng, Nông Đức Thọ

An Vũ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • HIENVUVAN2 08-01-2021 21:29:43

    Thật đáng mừng đất nước ta được thiên nhiên ưu đãi nhiều và lại càng thêm nhiều ưu đãi. Có lẽ khí hậu thay đổi thế này sẽ tạo điều kiện cho các tỉnh phía bắc nước ta trồng được nhiều thêm những thảo dược quý hiếm mà từ trước không trồng được.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI