Gia tăng tội phạm tình dục deepfake tại Hàn Quốc

28/08/2025 - 19:26

PNO - Một báo cáo mới từ Hàn Quốc cho biết có đến 1.807 nạn nhân bị tội phạm tình dục phát tán hình ảnh deepfake và chỉnh sửa kể từ tháng 8/2024. Con số này cho thấy sự gia tăng đáng báo động của xu hướng tội phạm công nghệ, gây ảnh hưởng nặng nề đến phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Những người biểu tình kêu gọi Bộ Giáo dục thiết lập các biện pháp ngăn chặn và ứng phó với tội phạm tình dục deepfake trong khuôn viên trường đại học trong một cuộc biểu tình tại Quảng trường Gwanghwamun ở Quận Jongno, Seoul, ngày 18/10/2024 - Ảnh: Yonhap
Những người biểu tình tại Quảng trường Gwanghwamun ở Quận Jongno, Seoul, ngày 18/10/2024 kêu gọi Bộ Giáo dục có các biện pháp ngăn chặn và ứng phó với tội phạm tình dục deepfake trong trường đại học - Ảnh: Yonhap

Viện Nhân quyền Phụ nữ Hàn Quốc (WHRIK) đã thành lập một đội ngũ chuyên trách trong Trung tâm Quốc gia Ứng phó với tội phạm tình dục kỹ thuật số vào tháng 8/2024, sau khi chứng kiến sự bùng nổ của các vụ án sử dụng công nghệ deepfake.

Kể từ đó, trung tâm đã xử lý khoảng 18.500 trường hợp, từ tư vấn đến gỡ bỏ hình ảnh. Đáng chú ý, số vụ vi phạm đã tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng 1 năm. Sự gia tăng đột biến này cho thấy tốc độ lây lan nhanh chóng của tội phạm tình dục kỹ thuật số nhờ công nghệ deepfake, đặt ra thách thức lớn về mặt xã hội và pháp lý cho Hàn Quốc.

Theo số liệu, hơn 97% nạn nhân là phụ nữ. Về độ tuổi, nhóm dưới 20 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất với 46,4%, phản ánh sự lây lan của deepfake trong các trường cấp hai và cấp ba. Tiếp theo là nhóm tuổi từ 20 đến 30 với tỷ lệ 45,9%.

Trung tâm cho biết họ đang tập trung vào các sáng kiến trọng điểm để tăng cường ứng phó với tội phạm tình dục trực tuyến, với mục tiêu xây dựng một hệ thống hỗ trợ tích hợp để gỡ bỏ nội dung vào cuối năm 2025.

Một trong những sáng kiến này là ra mắt cổng thông tin trực tuyến duy nhất, giúp việc báo cáo trở nên đơn giản hơn. Đồng thời, trung tâm sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa quy trình phản hồi, từ giám sát 24/7 đến yêu cầu gỡ bỏ, nhằm mang lại sự bảo vệ nhanh chóng và có hệ thống hơn cho các nạn nhân.

Trung tâm cũng đặt mục tiêu thiết lập một hệ thống phòng ngừa, tự động phát hiện và báo cáo các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em và thanh thiếu niên trên mạng xã hội, ứng dụng di động và các nền tảng trực tuyến khác.

Bà Shin Bo-ra - Chủ tịch WHRIK - nhận định: "Tội phạm tình dục deepfake là một hình thức vi phạm nhân quyền mới, phát sinh từ việc lạm dụng công nghệ. Với sự tiện lợi và dễ tiếp cận của AI tạo sinh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân".

Bà Shin cho biết thêm, phân tích những vụ án trong năm qua cho thấy các nền tảng mạng xã hội kín đã bị lợi dụng làm công cụ cho số tội ác này, gây ra những tổn hại cả về diện rộng lẫn lâu dài.

Bà Shin khẳng định: "Viện sẽ tiếp tục củng cố các hệ thống hỗ trợ lấy nạn nhân làm trung tâm và mở rộng khả năng ứng phó toàn diện, bao gồm cả việc ứng dụng những tiến bộ công nghệ”.

Linh La (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI