Dược sĩ chia sẻ cách nhận biết để chọn mua được thực phẩm chức năng CHUẨN

09/10/2016 - 10:47

PNO - Buôn bán thực phẩm chức năng (TPCN) giả ngày càng tran lan thị trường Việt, thật - giả lẫn lộn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.

Việc sử dụng TPCN, có thể mang lại những lợi ích giúp cải thiện sức khỏe, bởi lẽ chúng giúp bổ sung nhanh chóng chất dinh dưỡng và các vi chất khác mà cơ thể không được cung cấp đầy đủ trong chế độ ăn uống hằng ngày.

Chính vì lý do đó nên TPCN đang trở thành món hàng béo bở cho những đối tượng chuyên làm giả sản phẩm. Mới đây, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã thu giữ hàng chục nghìn loại TPCN không có hóa đơn, chứng từ nhập khẩu. Hầu hết các mặt hàng đều được làm tem, dán nhãn nguồn gốc xuất xứ nước ngoài như Mỹ, Đức, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Duoc si chia se cach nhan biet de chon mua duoc thuc pham chuc nang CHUAN
TPCN giả bày bàn trà lan thị trường Việt

Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình, mọi người cần nắm rõ cách nhận biết thực phẩm chức năng thật-giả tránh tình trạng tiền mất tật mang.

Chị Hồng Xuân Phúc (32 tuổi, Hà Nội), làm dược sĩ bán thuốc tại quầy thuốc tân dược Xuân Thủy, Cầu Giấy, có chia sẻ: “Hiện nay, có hàng nghìn loại TPCN, thật giả lẫn lộn, khiến người mua cũng tỏ ra hoang mang, lo lắng không biết nên mua và sử dụng loại nào cho đảm bảo chất lượng. Việc lựa chọn được những loại thực phẩm chức năng thật, chuẩn với giá tiền bỏ ra không khó, tuy nhiên mọi người cần phải để ý, quan sát, và tìm hiểu thật kĩ không nên mua một cách tùy tiện.

Đầu tiên, mọi người cần quan sát bao bì sản phẩm. Trên sản phẩm bắt buộc phải có thông tin nhà sản xuất một cách cụ thể, sản phẩm được sản xuất ở số bao nhiêu, đường nào, quận nào…Đặc biệt tránh mua những sản phẩm chỉ ghi mỗi mỗi nước sản xuất mà không ghi địa chỉ, ví dụ chỉ ghi là “Made in ...”, thì cần cân nhắc và tra cứu trước khi mua".

Duoc si chia se cach nhan biet de chon mua duoc thuc pham chuc nang CHUAN
Mọi người mua TPCN cần quan sát kĩ, không nên mua tùy tiện

Thứ hai, mọi người có thể quan sát về màu sắc của sản phẩm. Sản phẩm làm nhái thường có màu sắc nhạt hơn, chất liệu cùng nhãn mác cũng không được đảm bảo, mỏng, rất dễ bong, chi tiết trên sản phẩm in không sắc nét do tiết kiệm chi phí, thậm chí có nhiều sản phẩm sai lỗi chính tả, ghi linh tinh về cách dùng, liều lượng”. Đây là những lỗi có thể nhận biết bằng mắt thường do đó người mua hàng nên chú ý".

Ngoài hai cách trên, chúng ta cũng có thể nhận biệt TPCN thật-giả bằng cách kiểm tra trên các web nước ngoài, google sẽ trợ giúp chúng ta rất nhiều về mẫu mã, giá cả để so sánh với sản phẩm mình đang có ý định mua.

“Ngay như bản thân chúng tôi khi nhập TPCN cũng cần phải soi mẫu mã, giá sản phẩm để có thể biết đích xác TPCN có giá cả thực ra sao. Có hai cách để mọi người có thể soi giá. Đối với TPCN có nguồn gốc từ Mỹ, mọi người có thể xem giá qua amazon.com. Đối với TPCN của Nhật Bản có thể tìm tại rakuten.co.jp…

Cách tính rất đơn giản, mọi người chỉ cần cộng các chi phí xách tay + thuế tại nước ngoài + phí ship nước ngoài để ước chừng giá sản phẩm mà mình sẽ mua. Điều này sẽ giúp người tiêu dùng mua TPCN với giá cả phù hợp mà không bị người bán hét giá “cắt cổ”.

Một cách khác, kiểm tra TPCN thật giả bằng mã vạch, cách này được nhiều người sử dụng. Mã vạch là ký hiệu riêng biệt để người tiêu dùng có thể phân biệt được xuất xứ hàng hóa là của nước nào. Theo quy định chung, mỗi quốc gia đều có ký hiệu mã vạch trên sản phẩm và việc có mã vạch trên sản phẩm cũng là điều bắt buộc.

Duoc si chia se cach nhan biet de chon mua duoc thuc pham chuc nang CHUAN
Ảnh minh họa : nguồn Internet

Khi mua hàng, để nhận diện hàng thật giả đối với TPCN, người tiêu dùng nên quan sát mã vạch trên sản phẩm để có thể kiểm tra được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đó có đúng hay không.

Mọi người có thể cài phần dụng mềm đọc mã vạch (Barcode Scaner) ngay trên điện thoại, nó sẽ hỗ trợ và kiểm tra nguồn gốc của sản phẩm một cách tốt nhất. Ứng dụng này rất tiện dụng, giúp Quét mã UPC của sản phẩm để kiểm tra thông tin, nếu đó là mã vạch sản phẩm chưa được đăng ký thì sẽ không hiện lên khi bạn kiểm tra bằng phần mềm này", chị Phúc nói.

Ông Trần Đáng-Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng cho biết, khi sử dụng những thực phẩm chức năng giả, người dùng sẽ bị tổn thương các chức năng về gan, thận, thần kinh.

Theo ông Đáng, đó còn chưa kể chất gây hại trong thực phẩm chức năng giả sau quá trình tích lũy lâu ngày sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người, khiến các tế bào trong cơ thể bị biến đổi và làm suy giảm chức năng của nhiều cơ quan nội tạng. Nhẹ thì bị dị ứng, ngộ độc… nặng hơn là ung thư và thậm chí tử vong.

Do đó, người tiêu dùng nên lựa chọn, sử dụng TPCN có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Trịnh Tuyển

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI