Dừa hay gừa?

26/02/2013 - 19:03

PNO - PN - Báo Hải Phòng cuối tuần số 51 bộ mới (1233), có đăng truyện ngắn Bến gừa của Trần Dũng.

Dua hay gua?
Dàn gừa khổng lồ ở Cần Thơ

Ở phần giới thiệu tác phẩm, nhà văn Trần Đình Tú có cho rằng, Như cây dừa (mà người dân Nam bộ gọi là gừa) dẫu có thay hình đổi dạng, xanh cành lá tốt hay trơ trọi trước dông bão vẫn là dừa. Thực tế người miền Nam không gọi dừa là gừa, bởi đây là hai loại cây khác nhau, được phân biệt rõ. Theo sách y học cổ truyền Tuệ Tĩnh, Gừa quả nhỏ có tên khoa học là Ficus microcarpa L.f. thuộc họ Dâu tằm - Moraceae. Hình dáng cây gừa được mô tả là cây gỗ lớn, cao 25m, lúc nhỏ phụ sinh, có rễ khí sinh treo từ nhánh cao. Lá dày láng, dài 6-20cm. Quả dạng sung ở nách lá, không cuống, vàng có sọc đỏ, cỡ 1cm. Trong khi đó Dừa tên khoa học là Cocos nucifera, là một loài cây trong họ cau (Arecaceae). Nó cũng là thành viên duy nhất trong chi Cocos và là một loại cây lớn, thân đơn trục có thể cao tới 30m. Hai cây này rõ là hoàn toàn khác nhau, vậy trong trường hợp này, không biết sự nhầm lẫn bắt nguồn từ tác giả Trần Dũng hay là của nhà văn Trần Đình Tú?

Phó soi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI