Dự báo giá dầu sắp tăng cao kéo giá hàng hóa tăng theo

03/03/2026 - 14:45

PNO - Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) vừa đưa ra cảnh báo rằng rủi ro lạm phát có thể quay trở lại trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Theo UOB, những diễn biến phức tạp tại Trung Đông đang khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu biến động khó lường. Ngân hàng này dự báo, trong ngắn hạn, giá dầu Brent có thể lên quanh mốc 80 USD/thùng trong quý II và quý III/2026, sau đó giảm về 70 USD/thùng trong quý IV/2026 và quý I/2027.

Giá dầu được dự báo ở mức cao - Ảnh minh họa
Giá dầu được dự báo ở mức cao - Ảnh minh họa

Nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, chi phí năng lượng sẽ tăng lên đáng kể, kéo theo áp lực chi phí sản xuất và vận tải. Điều này có thể làm gia tăng giá hàng hóa và dịch vụ, từ đó tạo sức ép lên mặt bằng giá tiêu dùng.

Với các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, tác động sẽ càng rõ rệt. Giá nhiên liệu tăng không chỉ ảnh hưởng đến chi phí logistics mà còn lan sang nhiều ngành sản xuất, đặc biệt là những lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng như vận tải, chế biến thực phẩm, hóa chất và vật liệu xây dựng.

Tại Việt Nam, dù lạm phát hiện vẫn trong tầm kiểm soát, UOB cho rằng các yếu tố bên ngoài như giá dầu có thể khiến áp lực giá cả tăng lên trong các tháng tới. Khi chi phí đầu vào tăng, doanh nghiệp buộc phải cân nhắc điều chỉnh giá bán, trong khi người tiêu dùng có nguy cơ chịu thêm gánh nặng chi tiêu.

Bên cạnh đó, giá dầu tăng còn có thể thu hẹp dư địa điều hành chính sách tiền tệ. Nếu lạm phát quay trở lại, khả năng nới lỏng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng sẽ bị hạn chế, tạo thêm thách thức cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn.

Các chuyên gia của UOB khuyến nghị cơ quan điều hành cần theo dõi sát diễn biến giá năng lượng toàn cầu, đồng thời chủ động các biện pháp bình ổn để hạn chế tác động lan tỏa đến kinh tế vĩ mô và đời sống người dân.

Cũng liên quan đến giá dầu, dưới góc độ của doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Luận - CEO Công ty TNHH Liên kết Toàn cầu - cho rằng, căng thẳng chính trị kéo dài sẽ kéo theo giá xăng dầu tăng, mà xăng dầu tăng thì giá thành sản xuất của doanh nghiệp sẽ đội lên.

Theo ông, khi chi phí đầu vào biến động, thị trường tiêu dùng toàn cầu cũng sẽ chịu tác động dây chuyền, nhất là trong bối cảnh kinh tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi.

Tuy vậy, ông cho rằng tác động chưa thể hiện ngay lập tức. “Hiện tại chưa thấy ảnh hưởng rõ ràng, nhưng khoảng một tháng nữa sẽ thấy rõ hơn khi chi phí vận chuyển và nguyên liệu phản ánh vào giá thành”- ông nói.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI