Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé bị lọt vào trụ bê tông

02/01/2023 - 16:08

PNO - Trưa ngày 2/1, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện các sở ngành tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) mẹ của cháu Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi), bị rơi vào trụ bê tông những ngày 31/12.

Tại đây, ông Phạm Thiện Nghĩa và lãnh đạo các sở ngành tỉnh Đồng Tháp động viên, chia sẻ với gia đình về việc cháu bé không may bị lọt vào trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857 ở huyện Thanh Bình. Đây là sự cố không mong muốn, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo huy động các nguồn lực để tập trung cứu hộ bé sớm nhất.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi gia đình bé Nam
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi gia đình bé Nam

Được biết, gia đình chị Linh thuộc diện khó khăn, 2 vợ chồng đều đi làm mướn. Nhắc lại thời điểm xảy ra sự việc, chị Linh cho biết: “Nghe báo tin con trai rơi vào trụ bê tông khiến cả nhà hốt hoảng và nhanh chóng chạy lại chỉ nghe con kêu cứu dưới hố. Khoảng 10 phút sau, thì không nghe tiếng con kêu cứu gì nữa… Giờ chỉ còn cầu mong các ngành chức năng sớm cứu con trai”.

Cũng trong ngày 2/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã chủ trì cuộc họp, chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các lực lượng tập trung, nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ càng sớm càng tốt như kế hoạch đặt ra. Bên cạnh đó, ông Nghĩa lưu ý quá trình triển khai phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu cháu bé
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu cháu bé

Theo Đại tá Trần Công Minh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung, triển khai công tác giải cứu cháu bé. Đến trưa 2/1, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được với nạn nhân, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai…”. Còn ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, tỉnh cố gắng triển khai bằng nhiều biện pháp, sớm rút ngắn thời gian để nhanh chóng tìm được cháu bé.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu cháu bé
Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu cháu bé

Theo ghi nhận, lực lượng cứu hộ đang áp dụng việc khoan xoắn ốc quanh vị trí cọc bê tông nơi cháu bé bị mắc kẹt. Bởi phương án khoan cọc nhồi cứu hộ có thể làm lệch mố cọc bê tông mà bé bị mắc kẹt…

Nguyễn Hưng

                                                                          

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI