Đống hoang tàn sau đêm 'bà Hỏa' ghé thăm Công ty Rạng Đông

29/08/2019 - 12:25

PNO - Sáng 29/8, dù ngọn lửa đã được dập tắt, khu vực cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vẫn còn nhiều khói, nên lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn phải vật lộn để phun nước…

Sáng 29/8, sau đêm cháy kinh hoàng, toàn bộ khu vực cháy ở phía Đông Nam Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông chỉ còn lại đống hoang tàn. Các nhà xưởng, kho bãi bị “bà Hỏa” thiêu rụi, những mảng tôn thép rụng ra khỏi mái chất đống, móp méo…

Dù ngọn lửa đã được dập tắt, khói tại nhiều khu vực vẫn bốc lên nhiều. Vì vậy, trong điều kiện thời tiết nóng, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn phải tiếp tục phun nước để ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại…

Dong hoang tan sau dem 'ba Hoa' ghe tham Cong ty Rang Dong
Đống hoang tàn, đổ nát sau khi ngọn lửa được dập tắt
Dong hoang tan sau dem 'ba Hoa' ghe tham Cong ty Rang Dong
Tại nhiều khu vực vẫn còn khói bốc lên
Dong hoang tan sau dem 'ba Hoa' ghe tham Cong ty Rang Dong
Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phun nước, ngăn đám cháy bùng phát trở lại
Dong hoang tan sau dem 'ba Hoa' ghe tham Cong ty Rang Dong
Khu vực đổ nát của một khu nhà xưởng nằm sát đường vẫn chưa kịp thu dọn

Sáng cùng ngày, UBND Q.Thanh Xuân đã báo cáo nhanh tới UBND TP.Hà Nội về vụ cháy. Theo đó, khu vực xảy ra cháy nằm trong khuôn viên kho chứa hàng hóa và nhà xưởng thuộc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Tổng diện tích khu nhà kho, xưởng bị cháy khoảng 6.000m, bao gồm: kho bóng đèn compact, kho bóng đèn huỳnh quang, kho phích, kho đèn bàn, vật tư ngành xưởng và một số kho xưởng nhỏ khác.

Lực lượng chức năng đã hỗ trợ di chuyển tài sản đối với 58 hộ dân với 213 nhân khẩu dọc tuyến phố Hạ Đình ra khỏi khu vực đám cháy. Đến khoảng 23g30 ngày 28/8, đám cháy cơ bản đã được dập tắt.

UBND Q.Thanh Xuân yêu cầu Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tiếp tục rà soát, báo cáo số lượng cán bộ, nhân viên làm việc tại khu vực xảy cháy, đảm bảo xác định chắc chắn không có thiệt hại về người; đồng thời, thống nhất với UBND TP.Hà Nội giao Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hà Nội) phối hợp với Công an Q.Thanh Xuân tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI