Đối tượng chuyên cướp tiệm vàng ở TPHCM sa lưới

11/05/2022 - 15:53

PNO - Huy khai nhận do hoàn cảnh khó khăn nên nảy sinh đi cướp tài sản. Huy lựa các tiệm vàng vắng khách, ít nhân viên tại TP. Thủ Đức, TPHCM để thực hiện hành vi.

Ngày 11/5, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đang đang tạm giữ Nguyễn Khắc Huy (sinh năm 1980, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

 

Huy tại cơ quan công an.
Huy tại cơ quan công an

Theo đó, chiều 4/5, Huy đi xe máy tới tiệm vàng K.L. ở đường số 7, KP.3, phường Phước Bình, TP. Thủ Đức rồi dừng xe đi bộ vào trong. Lúc này, trong tiệm có anh H.D.K. (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Cà Mau) là nhân viên tiệm vàng. Huy nói cần mua 2 sợi dây chuyền vàng (200 triệu đồng) thì anh K. đưa cho Huy lựa.

Khi anh K. vừa đưa thì Huy lấy rồi bỏ chạy ra xe nổ máy tẩu thoát. Anh K. tới công an trình báo. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Huy là nghi phạm gây án nên truy xét.

Tối 10/5, công an ập vào căn nhà ở đường số 5, KP.1, phường Phú Hữu khống chế bắt giữ Huy. Qua làm việc, Huy thừa nhận hành vi như trên. Ngoài vụ trên Huy khai gây ra 3 vụ cướp giật tài sản ở các tiệm vàng tại các quận huyện, TP. Thủ Đức, TPHCM.

Công an nhận định Huy thực hiện nhiều vụ cướp ở các tiệm vàng trên địa bàn TPHCM nên đang điều tra mở rộng. Công an đề nghị ai là nạn nhân của Huy liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM, số 9 đường Xa Lộ Hà Nội để trình báo phục vụ việc điều tra.

A.Vũ 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI