"Đinh tặc" có thể bị phạt đến 500 triệu đồng

29/09/2015 - 10:05

PNO - Theo dự thảo Bộ luật Hình sự, với hành vi cố ý rải vật sắc trên đường mức phạt có thể lên đến 500 triệu, thậm chí là 12 năm tù.

Ngày 28/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức hội thảo góp ý cho dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Tại buổi hội thảo, Đại biểu Trần Du Lịch - phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - nhận định dự thảo mới đã bổ sung 38 tội danh mới được quy định thành tội danh riêng, được đưa ra trước thực tế xuất hiện rất nhiều hành vi rải đinh trên đường bộ thời gian qua.

Sẽ xử lý nghiêm đối với các "đinh tặc"

Cụ thể, theo quy định tại điều 270 dự thảo, người nào cố ý đặt, rải đinh hoặc vật sắc nhọn trên đường bộ thì bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Phạm tội từ hai lần trở lên, hoặc rải đinh, vật sắc nhọn tại tuyến đường cao tốc, đèo dốc nguy hiểm… thì bị phạt tiền đến 500 triệu đồng, phạt tù đến 5 năm.

Thậm chí, nếu tái phạm nguy hiểm, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 12 năm.

Trước đó, theo ông Nguyễn Văn Dũng - Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp), hiện nay “đinh tặc” đang bị áp dụng xử lý theo Điều 203 Bộ luật Hình sự quy định về tội "cản trở giao thông đường bộ".

"Ban soạn thảo đưa ra đề xuất xử nặng như vậy nhằm đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa cao đối với một hành vi rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn tới tai nạn giao thông nghiêm trọng”- ông Dũng khẳng định.

Hoàng Trang (tổng hợp)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI