Đi tìm con, công an xã bị nhóm thanh niên chém trọng thương

03/02/2020 - 14:26

PNO - Nghe tiếng la hét, người đàn ông đi ra để tìm con thì bị nhóm thanh niên chém trọng thương.

Ngày 3/2, ông Nguyễn Đình Long - Chủ tịch UBND xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - cho biết, một công an viên thường trực của xã này bị một nhóm thanh niên chém trọng thương trong đêm.

Theo đó, khoảng 23g40 đêm 2/2, ông Nguyễn Tuấn Lộc (57 tuổi, trú tại xã Văn Thành) nghe tiếng gọi bên ngoài cửa nên đi ra xem.

Thấy một nhóm hơn chục thanh niên đang làm ồn ào cách nhà chừng 100m, ông Lộc đi lại xem con trai mình có trong nhóm này không, để gọi về nhà ngủ.

Tuy nhiên, khi vừa tới nơi, ông Lộc liền bị nhóm thanh niên này vây đánh, bị chém một nhát ở đầu, gục tại chỗ. Một thanh niên khác cũng bị chém trọng thương.

Gây án xong, nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường, các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Con trai ông Lộc đi chơi rồi xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nên bị nhóm này kéo tới nhà tìm thì xảy ra sự việc trên. Hiện Công an huyện đã triệu tập 4 đối tượng trong nhóm này để điều tra”, ông Nguyễn Đình Long cho biết.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI