Đi tắm sông Kỳ Cùng, 4 học sinh cấp II bị đuối nước thương tâm

26/06/2016 - 07:06

PNO - Mới vào hè chưa được lâu, song liên tiếp xảy ra các vụ chết đuối thương tâm xảy ra với các em học sinh.

Thông tin ban đầu nhận được, sự việc xảy ra vào khoảng đầu giờ chiều ngày 25/6, tại khu vực Đán Lài, Cầu Khánh Khê, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể vào khoảng 13h chiều, một nhóm nữ sinh rủ nhau đi tắm trên sông Kỳ Cùng tại khu vực cầu Khánh Khê.  Do bất cẩn không biết bơi nên khi đến khu vực nước sâu 5 em bị trượt chân và bị nước siết cuốn đi.

Lúc đó, trên bờ có 1 nữ sinh thấy bạn nguy cấp, nữ sinh này chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu, tuy nhiên do dòng nước chảy xiết, việc cứu vớt gặp nhiều khó khăn.

Di tam song Ky Cung, 4 hoc sinh cap II bi duoi nuoc thuong tam
Hiện trường vụ đuối nước thương tâm (ảnh PLO)

Nhận được tin báo, lực lược chức năng địa phương nhanh chóng đến hiện trường cùng với người dân tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày 4 nạn nhân còn lại đã tìm được thi thể,

Được biết, các nạn nhân đều là học sinh lớp 7, chuẩn bị lên lớp 8. Danh tính 4 nạn nhân đã được xác định gồm: em Lý Hồng Thương sinh năm 2002, em Lăng Kim Ngân sinh năm 2003, cùng trú tại ngã 3 Pò Hà, xã Phú Xá; em Phùng Ngọc Chiêm sinh năm 2001, thôn Còn Làng và em Hà Thị Linh Chi sinh năm 2001, thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc.

Sau khi được đưa lên bờ, thi thể 4 em nhỏ đã được gia đình đau đớn đưa về nhà mai táng.

Mới vào hè chưa được lâu, song liên tiếp xảy ra các vụ chết đuối thương tâm, cách đây 3 ngày, vào hôm 23/6, 3 cháu bé tại Đồng Nai cũng bị đuối nước, người mẹ đã khóc cạn nước mắt trước thi thể của 2 đứa con.

Hay trước đó, vào đầu tháng 6, một vụ đuối nước cũng xảy ra tại Thừa Thiên Huế khiến nhiều người xót xa khi cả 3 cháu đều là con cháu một nhà. Nhân nghỉ hè về quê nội chơi thì chuyện kinh hoàng xảy ra, ông nội ngất tại chỗ, còn bố mẹ thì gào khóc thảm thiết trước thi thể con...

Tân An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI