Đêm nhạc Bay lên Việt Nam khai mạc liên hoan Giai điệu mùa Thu 2025

16/08/2025 - 06:00

PNO - Tối 15/8, tại Nhà hát TPHCM (phường Sài Gòn), Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu 2025 - lần XIV chính thức khai mạc với đêm nhạc Bay lên Việt Nam, vinh danh nhiều tên tuổi âm nhạc Việt Nam.

Đây cũng là năm thứ 20 Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM (HBSO) và Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tổ chức Giai điệu mùa Thu – thương hiệu văn hóa - nghệ thuật nổi bật của TPHCM nhiều năm qua.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận tặng kỷ niệm chương cho các khách mời tại Giai điệu mùa thu 2025.

Những giai điệu tự hào

Tiến sĩ - nhạc trưởng Lê Ha My, giám đốc HBSO, cho biết, Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa Thu 2025 diễn ra trong không khí cả nước cùng hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025). Hòa cùng niềm vui chung đó, đêm khai mạc chọn chủ đề Bay lên Việt Nam hướng về cội nguồn, tôn vinh âm nhạc Việt Nam.

NS ƯT Phạm Khánh Ngọc thể hiện ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người của nhạc sĩ Trần Kiết Tường.
Nghệ sĩ ưu tú Phạm Khánh Ngọc thể hiện ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người của nhạc sĩ Trần Kiết Tường.
Bản phối Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng vẫn giữ được âm hưởng trang nghiêm nhưng khoác thêm sắc thái rực rỡ của khí nhạc hiện đại.

Ở phần đầu của chương trình, mọi người được nghe lại những ca khúc đi cùng năm tháng, như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Trần Kiết Tường), Khát vọng (Phạm Minh tuấn), Lên ngàn (Hoàng Việt), Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (Nguyễn Văn Thương), Rạng rỡ Việt Nam (Nguyễn Quang Vinh). Tất cả được khoác áo mới qua phần chuyển soạn của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn được thể hiện qua giọng ca đầy nội lực của nghệ sĩ Phạm Trang.
Ca khúc Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn được thể hiện qua giọng ca đầy nội lực của nghệ sĩ Phạm Trang.
Ca sĩ Duyên Huyền thể hiện đầy hứng khởi ca khúc Lên ngàn của nhạc sĩ Hoàng Việt.

Được người trong nghề mệnh danh là “phù thủy phối khí”, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng có khả năng “làm mới” âm nhạc dân tộc và đại chúng bằng kỹ thuật khí nhạc hàn lâm. Từ những tác phẩm giao hưởng - hợp xướng đến những dự án âm nhạc với các nghệ sĩ dân gian, ông luôn tìm cách “cập nhật” bản sắc Việt bằng tinh thần sáng tạo không ngừng.

Và tinh thần ấy đã được thể hiện trọn vẹn, đầy tự hào cùng đêm nhạc Bay lên Việt Nam mừng tuổi 20 của Giai điệu mùa Thu.

Trong Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, sự kết hợp giữa NSND Tạ Minh Tâm – giọng tenor với khả năng kết hợp sức mạnh và cảm xúc – và hợp xướng HBSO tạo nên âm hưởng như một bản tuyên ngôn âm nhạc về vẻ đẹp đất nước.
Ca khúc Rạng rỡ Việt Nam được thể hiện bởi 4 giọng ca Phạm Trang, Duyên Huyền, Đào Mác
Ca khúc Rạng rỡ Việt Nam được thể hiện bởi 4 giọng ca Phạm Trang, Duyên Huyền, Đào Mác và Hợp xướng HBSO.

Ngoài ra, còn có ca khúc Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam (Chu Minh) qua phần chuyển soạn của nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi. Điều đặc biệt của bản phối mới là sự hòa quyện giữa đơn ca baritone và hợp xướng, tạo sự đối thoại và cộng hưởng.

Giọng baritone của ca sĩ Đào Mác vang rền, chắc khoẻ, kết hợp cùng hợp xướng HBSO Choir đã làm dậy lên khí thế đoàn kết của Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam
Giọng baritone Đào Mác kết hợp cùng Hợp xướng HBSO trong Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam.

Vinh danh khí nhạc Việt Nam

Lịch sử âm nhạc Việt Nam hiện đại, đặc biệt ở mảng giao hưởng - thính phòng, là một hành trình nối dài giữa di sản dân tộc và hơi thở thời đại. Đêm nhạc Bay lên Việt Nam cũng giới thiệu 5 tác phẩm khí nhạc như những cột mốc tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam, mà mỗi tác phẩm là một lát cắt trong lịch sử và cảm xúc dân tộc.

Phần 2 của đêm nhạc Bay lên Việt Nam giới thiệu những tác phẩm khí nhạc kinh điển.
Phần 2 của đêm nhạc Bay lên Việt Nam giới thiệu những tác phẩm khí nhạc kinh điển.

Qua những tác phẩm kinh điển đó cũng cũng giới thiệu và tôn vinh 5 chân dung tiêu biểu góp phần làm nên diện mạo khí nhạc Việt Nam.

Một đoạn trích từ Overture Mùa Xuân thế kỷ của nhạc sĩ Hoàng Cương.

Đó là: nhạc sĩ Hoàng Cương – một trong những gương mặt tiêu biểu đưa ngôn ngữ âm nhạc cổ điển phương Tây hòa quyện cùng thang âm, điệu thức truyền thống Việt; nhạc sĩ Ca Lê Thuần nổi bật với khả năng xây dựng những cấu trúc giao hưởng mang tầm vóc sử thi; nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương – người làm thơ bằng nốt nhạc, vừa là tác giả ca khúc bất hủ vừa là nhà soạn nhạc có tầm; nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – góp phần định hình diện mạo âm nhạc hàn lâm Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa; nhạc sĩ Đức Trịnh với những sáng tác mang tính khái quát cao, hướng tới chủ đề nhân văn, khắc họa hình ảnh con người Việt Nam qua thời kỳ đổi mới.

Đêm nhạc Bay lên Việt Nam
Đêm nhạc Bay lên Việt Nam khép lại thành công, chính thức khai mạc Liên hoan Giai điệu mùa Thu 2025.

Nhạc trưởng Lê Ha My và Trần Nhật Minh dàn dựng và chỉ huy đêm nhạc. Đêm khai mạc có sự tham gia biểu diễn của: nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, nghệ sĩ ưu tú Phạm Khánh Ngọc, các nghệ sĩ Phạm Trang, Đào Mác, Duyên Huyền cùng Hợp xướng và Dàn nhạc giao hưởng HBSO.

Bài - ảnh: Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI