Dấu ấn 20 năm Giai điệu mùa thu

14/08/2025 - 06:53

PNO - Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2025 - lần XIV sẽ diễn ra tại Nhà hát TPHCM từ ngày 15 - 24/8. Ở tuổi 20, Giai điệu mùa thu là một trong những lễ hội văn hóa tiêu biểu của TPHCM, không ngừng khẳng định uy tín và vị thế âm nhạc hàn lâm Việt Nam trên trường quốc tế.

Điểm hẹn tài năng

Cách nay 20 năm, trước sự nở rộ của lực lượng tài năng trẻ ở lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm Việt Nam, trong đó có nhiều du học sinh đang được đào tạo ở nước ngoài, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM (HBSO) và Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức gala Giai điệu mùa thu (8/2005) quy tụ 19 tài năng trẻ nổi bật: Linh Nga, Thùy Chi (múa - Trung Quốc), Văn Hùng Cường (piano - Mỹ), Trần Hữu Quốc (violin - Hàn Quốc), Hoàng Linh Chi (violin - Tây Ban Nha), Hoàng Tuấn Cương (violin - Đức)…

Từ đây, gala Giai điệu mùa thu được xem như nơi các tài năng Việt Nam trở về khoe tài cùng khán giả quê nhà hằng năm.

Giám đốc HBSO Lê Ha My và các nghệ sĩ chia sẻ về điểm nhấn đặc biệt của Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2025 - ẢNH: NGỌC TUYẾT
Giám đốc HBSO Lê Ha My và các nghệ sĩ chia sẻ về điểm nhấn đặc biệt của Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2025 - Ảnh: Ngọc Tuyết

Năm 2013, Giai điệu mùa thu được nâng tầm từ gala trở thành liên hoan nghệ thuật, tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần nhằm có thêm thời gian đầu tư chỉn chu nhất cho một sự kiện nghệ thuật tầm cỡ.

Theo dòng thời gian, có thể nhận ra sự phát triển của nghệ thuật hàn lâm TPHCM qua lực lượng biểu diễn tại Giai điệu mùa thu. 5 năm đầu tiên có sự góp mặt chủ yếu của những nghệ sĩ đang học tập, sinh sống và làm việc ở nước ngoài. 5 năm tiếp theo là lứa nghệ sĩ sau thời gian được đào tạo ngoài nước đã trở về và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật hàn lâm trong nước, cũng là đội ngũ nòng cốt của HBSO hiện nay, là: Tăng Thành Nam, Nguyễn Phúc Hải, Phạm Trang, Trần Nhật Minh, Nguyễn Mạnh Duy Linh… 10 năm tiếp theo là giai đoạn củng cố nội lực với lớp nghệ sĩ mới chủ yếu được đào tạo và hoạt động trong nước: Hồ Phi Điệp, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Phan Hồng Dịu, Đỗ Hoàng Khang Ninh…

Bên cạnh đó là sự góp mặt của những khách mời đẳng cấp quốc tế: Nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn, nghệ sĩ piano Bích Trà, nghệ sĩ violin Chương Vũ, đạo diễn David Hermann, nhạc trưởng Askan Geisler (Đức), biên đạo Joost Vrouenraets (Hà Lan), biên đạo Johanne Jakhelln Constant (Na Uy), nhóm hòa tấu thính phòng Fantasmi Baroque Ensemble (Mỹ)…

Chương trình tạo cầu nối cho các nghệ sĩ HBSO nói riêng và nghệ sĩ Việt Nam nói chung gặp gỡ, giao lưu, làm việc và học hỏi từ các nghệ sĩ bậc thầy. Minh chứng là những tác phẩm đẳng cấp quốc tế được trình làng ngày càng hoàn thiện qua từng mùa liên hoan với sự tiến bộ không ngừng và ngày càng vững vàng, chủ động của lực lượng chủ nhà.

Điểm nhấn đặc biệt ở tuổi 20

Theo nhạc trưởng Lê Ha My - Giám đốc HBSO, Giai điệu mùa thu 2025 mang đến những chương trình đặc biệt ở cả 3 loại hình: nhạc kịch, vũ kịch và giao hưởng. “Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với chương trình khai mạc là đêm hòa nhạc Bay lên Việt Nam, chúng tôi mong muốn hướng về nguồn cội với kho tàng khí nhạc Việt Nam, với sự tôn vinh những nhạc sĩ Việt Nam, nhà soạn nhạc Việt Nam, tác phẩm Việt Nam đã đi cùng năm tháng, cùng sự phát triển nghệ thuật nước nhà” - ông Lê Ha My cho biết.

Nối tiếp các mùa liên hoan trước, Giai điệu mùa Thu 2025 tiếp tục đón tiếp nhiều vị khách đẳng cấp quốc tế - Ảnh: Ngọc Tuyết
Nối tiếp các mùa liên hoan trước, Giai điệu mùa Thu 2025 tiếp tục đón tiếp nhiều vị khách đẳng cấp quốc tế - Ảnh: Ngọc Tuyết

Cùng với đó là những “lần đầu tiên” của HBSO. Được mong đợi nhất là Hồ thiên nga - vở ballet kinh điển được mệnh danh là sách giáo khoa của nghệ thuật ballet - lần đầu được HBSO dàn dựng, sẽ ra mắt khán giả TPHCM. “Dàn dựng Hồ thiên nga trong giai đoạn tinh gọn nhân sự theo chủ trương chung là rất khó khăn. Thực tế, lực lượng diễn viên đoàn vũ kịch HBSO không đủ nên chúng tôi phải mời cộng tác từ bên ngoài. Đó là điều bất lợi nhưng cũng là có lợi. Bởi khi mình đã mạnh dạn và quyết tâm thực hiện vở ballet kinh điển này, ngoài việc giới thiệu đến khán giả trong nước còn là sự lan tỏa tình yêu nghệ thuật múa đến các học viên, diễn viên múa tương lai và những người yêu múa”, ông Nguyễn Phúc Hải - trưởng đoàn vũ kịch HBSO - chia sẻ.

Cũng lần đầu tiên, hợp xướng sẽ trình diễn acapella (không nhạc đệm). Đã lâu rồi, hợp xướng mới có buổi trình diễn riêng (thay vì là một phần của vở opera). Đây là cơ hội để các nghệ sĩ đoàn nhạc kịch HBSO phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, cũng như giới thiệu các giọng ca solo: Khánh Ngọc, Phạm Trang, Hồng Dịu… đến đông đảo công chúng.

Bản giao hưởng số 1 Người khổng lồ (Titan) của Gustav Mahler - thách thức đối với mọi dàn nhạc - cũng sẽ được HBSO công diễn lần đầu tại TPHCM.

Theo nhạc trưởng Lê Ha My, bản giao hưởng số 1 của Mahler và bản giao hưởng số 9 của Beethoven là những tác phẩm quy mô đồ sộ và nặng ký nhất trong kho tàng tác phẩm khí nhạc thế giới. “Đây là minh chứng cho quá trình nỗ lực rất lớn của tập thể nghệ sĩ HBSO trong hơn 30 năm qua. Để thực hiện những tác phẩm trên với 100% nghệ sĩ Việt Nam là niềm vui khôn tả. Chúng tôi rất tự hào khi đưa những tác phẩm nghệ thuật lớn của thế giới đến Giai điệu mùa thu lần này” - Giám đốc HBSO xúc động nói.

Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2025 không bán vé. Đăng ký nhận vé tại trang Facebook chính thức của HBSO (Ho Chi Minh City Ballet Symphony Orchestra and Opera).

Ninh Lộc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI