Đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện giám sát rối loạn tâm thần, Bộ Y tế nói gì?

06/03/2026 - 11:27

PNO - Ngày 6/3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định đối tượng, nội dung giám sát trong phòng, chống rối loạn tâm thần.

Bộ Y tế tiếp thu đóng góp về dự thảo thông tư mới liên quan tới phòng, chống rối loạn tâm thần - ảnh minh họa (T.H.)
Bộ Y tế tiếp thu đóng góp về dự thảo thông tư mới liên quan tới phòng, chống rối loạn tâm thần - ảnh minh họa (T.H.)

Trước đó, ngày 5/3, Cục Phòng bệnh đã đăng tải nội dung dự thảo thông tư. Đáng lưu ý, dự thảo có quy định về nội dung đối tượng, nội dung giám sát trong phòng, chống rối loạn tâm thần.

Theo Điều 43 của dự thảo, bên cạnh việc giám sát người đã mắc các rối loạn tâm thần phổ biến như tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, ngành y tế sẽ giám sát cả người có nguy cơ mắc bệnh. Người có nguy cơ được xác định là người có tiền sử mắc bệnh hoặc có ít nhất một trong các yếu tố nguy cơ về sinh học, tâm lý, xã hội.

Các yếu tố tâm lý và xã hội cần đưa vào diện giám sát gồm:

Yếu tố tâm lý: Người bị stress kéo dài hoặc sang chấn tâm lý do mất người thân, ly hôn, thất nghiệp; người chịu bạo lực gia đình, xâm hại, tai nạn; người có đặc điểm nhân cách nhạy cảm, dễ lo âu, tự ti; người từng có ý nghĩ, hành vi tự sát.

Yếu tố xã hội và các yếu tố khác: Người bị cô lập xã hội, thiếu hỗ trợ từ gia đình; môi trường sống không an toàn; người chịu áp lực cao, kéo dài về học tập, lao động, kinh tế; người lạm dụng chất kích thích như rượu, bia, ma túy, thuốc an thần.

Theo Cục Phòng bệnh, đây là nội dung mới, hiện đang được các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực y tế thảo luận, góp ý.

Ngay sau khi đăng tải dự thảo để xin ý kiến, Cục Phòng bệnh đã nhận được một số phản hồi từ cơ quan báo chí và người dân. Cục đã tiếp thu các ý kiến và tiếp tục làm việc với các đơn vị chuyên môn về tâm thần và cơ quan quản lý liên quan để hoàn thiện dự thảo.

Việc hoàn thiện dự thảo, Cục Phòng bệnh nhấn mạnh, nhằm xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Phòng bệnh có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, không tạo gánh nặng trong tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng bộ công cụ hỗ trợ cơ sở y tế và người dân tự đánh giá các yếu tố nguy cơ, chủ động phòng ngừa, giảm nguy cơ gia tăng các rối loạn tâm thần trong cộng đồng.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI