Đạo diễn Trần Anh Hùng, Phạm Thiên Ân cảm ơn vợ khi nhận giải tại LHP Cannes 2023

28/05/2023 - 07:53

PNO - Đạo diễn Trần Anh Hùng thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất. Trong khi đó, phim của Phạm Thiên Ân được xướng tên ở giải Camera vàng (Camera d’Or).

 

Đạo diễn Trần Anh Hùng nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2023
Đạo diễn Trần Anh Hùng nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2023

Đêm bế mạc của Liên hoan phim (LHP) Cannes vừa khép lại vào tối 27/5 (theo giờ Pháp, rạng sáng 28/5 theo giờ Việt Nam). Đạo diễn Trần Anh Hùng được xướng tên cho giải đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm La passion de Dodin Bouffant (The Pot-Au-Feu). Đây là giải thưởng chỉ đạo đầu tiên của anh tại LHP này, sau nhiều lần dự giải. 

The Pot-Au-Feu lấy bối cảnh tại Pháp vào năm 1885, đan lồng câu chuyện giữa tình yêu và ẩm thực, do 2 diễn viên Juliette Binoche và Benoît Magimel đóng chính. Phim được công chiếu hôm 24/5, nhận tràng pháo tay kéo dài 7 phút. Khi lên nhận giải, đạo diễn Trần Anh Hùng cảm ơn vợ, diễn viên Trần Nữ Yên Khê, vì là "người đầu bếp" không thể thiếu trong sự nghiệp của anh. 

Gia đình đạo diễn Trần Anh Hùng xuất hiện cùng nhau hôm 24/5, khi phim được công chiếu
Gia đình đạo diễn Trần Anh Hùng xuất hiện cùng nhau hôm 24/5, khi phim được công chiếu

Theo Hollywood Reporter, La passion de Dodin Bouffant là bộ phim có cốt truyện khá tối giản, kết hợp “những tuyệt tác ấm thực với câu chuyện cảm động về tình yêu tuổi trung niên”. Dù cốt truyện đơn giản nhưng câu chuyện tình yêu trong phim của đạo diễn Trần Anh Hùng được cho là chuyển tải khá cảm động.

Cây bút Jordan Mintzer viết trên Hollywood Reporter rằng không nên xem phim khi đói bụng vì ở đầu phim có nhiều cảnh nhân vật chính đang nấu nhiều món “ngon đến nghẹt thở, khiến bạn phải chảy nước miếng”.

Với trang Guardian, bộ phim có cảnh quay đẹp mắt của nhà làm phim đáng kính Trần Anh Hùng. Trang Variety đánh giá La passion de Dodin Bouffant là “bộ phim nhẹ nhàng, có một số chỗ “sôi lăn tăn” (đại ý nói về sự kịch tính), phong phú và có phần thanh thản”.

Đạo diễn Phạm Thiên Ân nhận giải camera vàng với phim Bên trong vỏ kén vàng
Đạo diễn Phạm Thiên Ân nhận giải Camera vàng với phim Bên trong vỏ kén vàng

Bên trong vỏ kén vàng (tên tiếng anh: Inside the yellow cocoon shell) của đạo diễn Phạm Thiên Ân đạt giải Camera vàng. Đây là tác phẩm Việt Nam duy nhất tại LHP Cannes năm nay. Giải này dành cho phim đầu tay xuất sắc của một đạo diễn trẻ, thành lập năm 1978. Giải được trao trong lễ bế mạc bởi ban giám khảo độc lập. 

Khi lên nhận giải, Phạm Thiên Ân không khỏi xúc động. Anh gửi lời cảm ơn đạo diễn Julien Rejl, Wang Muyan, các đồng nghiệp xung quanh - những người đã yêu mến bộ phim; những thành viên trong ê kíp sản xuất; diễn viên. Anh cũng cảm ơn gia đình và vợ - người luôn đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường vừa qua. 

Năm 2019, anh tham dự LHP Cannes lần đầu tiên với phim ngắn Stay awake, be ready (Hãy tỉnh thức và sẵn sàng), giành giải Illy cho phim ngắn xuất sắc.

Bên trong vỏ kén vàng nói về Thiện - người đàn ông phải mang xác chị dâu về quê sau khi chị bị tai nạn xe và qua đời, đồng thời mang theo đứa cháu trai tên Đạo về quê. Chuyến đi đã dấy lên trong Thiện nhiều suy tư về cuộc đời. Phim được chiếu hôm 24/5, cũng nhận nhiều lời đánh giá tích cực về đề tài, cách thể hiện. 

Một số giải chính tại LHP Cannes 2023:

- Cành cọ vàng (Phim xuất sắc nhất): phim Anatomy of a fall (đạo diễn Justine Triet)

- Grand Prix (Giải thưởng lớn) : phim The Zone of interest (đạo diễn Jonathan Glazer)

- Đạo diễn xuất sắc: Trần Anh Hùng (phim La passion de Dodin Bouffant - The Pot-au-Feu)

- Nam diễn viên xuất sắc: Kōji Yakusho (phim Perfect days)

- Nữ diễn viên xuất sắc: Merve Dizdar (phim About dry grasses)

Trung Sơn (theo Variety)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI