Đạo diễn Lưu Trọng Ninh nói gì về việc diễn viên không mặc áo ngực trên phim?

12/11/2017 - 16:09

PNO - Ngay khi vừa ra mắt công chúng, bộ phim truyền hình 'Thương nhớ ở ai?' đã lập tức gây tranh cãi trong dư luận về việc dàn diễn
viên nữ không mặc nội y và có nhiều câu thoại nhạy cảm.

Ngay khi vừa ra mắt công chúng, bộ phim truyền hình 'Thương nhớ ở ai?' đã lập tức gây tranh cãi trong dư luận về việc dàn diễn viên nữ không mặc nội y và có nhiều câu thoại nhạy cảm.

Ngay khi vừa ra mắt công chúng, bộ phim truyền hình 'Thương nhớ ở ai?' đã lập tức gây tranh cãi trong dư luận về việc dàn diễn viên nữ không mặc nội y và có nhiều câu thoại nhạy cảm.

Sau 2 tập phát sóng đầu tiên trên kênh truyền hình VTV, bộ phim Thương nhớ ở ai? đã đón nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề phục trang và lời thoại của diễn viên trong phim.

Theo đó, không ít người cho rằng việc các nữ diễn viên tham gia diễn xuất mặc áo yếm mà không mặc nội y là không phù hợp và gây phản cảm với khán giả, đồng thời ảnh hưởng không tốt đến đối tượng người xem là trẻ em.      

Dao dien Luu Trong Ninh noi gi ve viec dien vien khong mac ao nguc tren phim?
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh

Ở góc độ chuyên môn, ông Lưu Trọng Ninh - đạo diễn bộ phim Thương nhớ ở ai? cho biết phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bến không chồng, kể về câu chuyện thân phận người phụ nữ ở làng quê Bắc bộ giai đoạn 1954 - 1975, do vậy ông đã yêu cầu dàn diễn viên nữ không được mặc áo ngực nhằm phản ảnh đúng bối cảnh lịch sử. 

Thế nhưng, một số khán giả thắc mắc rằng, dẫu không mặc áo ngực để giữ được yếu tố chân thật nhưng đạo diễn vẫn có thể cho diễn viên sử dụng miếng dán ngực để che đi điểm nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ.

Dao dien Luu Trong Ninh noi gi ve viec dien vien khong mac ao nguc tren phim?
Diễn viên nữ trong phim Thương nhớ ở ai? không mặc nội y

Trả lời câu hỏi trên, đạo diễn Lưu Trọng Ninh nói: “Thế nào là nhạy cảm và như thế nào là không nhạy cảm? Các cụ ngày xưa có mặc áo con, che nhũ không? Nếu nói ra thì lắm chuyện lắm. Tôi cho là trong 100 người, có 1-2 người phản ứng là bình thường, không phải tất cả đều phản ứng đâu! Tôi thấy việc này là bình thường, sợ nhất là khán giả xem mà không phản ứng gì. Với các cô chẳng may có ngực hơi to thì bị công chúng để ý, còn những cô khác ngực bình thường thì chẳng ai để tâm”.

Dao dien Luu Trong Ninh noi gi ve viec dien vien khong mac ao nguc tren phim?
Bộ phim được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia VTV3

Chia sẻ quan điểm về việc bộ phim được phát trên đài truyền hình quốc gia có thể gây ảnh hưởng đến đối tượng khán giả là trẻ em, đạo diễn Lưu Trọng Ninh không đồng tình và bác bỏ ý kiến này.

Ông nói: “Tại sao lại có sự phân biệt giữa đài quốc gia và các đài khác? Đài nào thì cũng có đối tượng khán giả như nhau và tại sao lại cho trẻ em xem phim này? Thông thường những tác phẩm nghệ thuật dạng như thế này thì bố mẹ phải định hướng không nên cho trẻ con xem. Chứ vì một đứa trẻ dính mắt vào xem phim mà mình lại thay đổi toàn bộ tính chân thật thì sao được?”.

Dao dien Luu Trong Ninh noi gi ve viec dien vien khong mac ao nguc tren phim?
 

Nói về phản ứng của dư luận về những câu thoại mang tính gợi hình nhạy cảm trong phim, đạo diễn Thương nhớ ở ai? đanh thép nói: “Chúng ta nên nhìn nghệ thuật ở góc nhìn mới. Từ nhạy cảm nó rất áp đặt và mang tính suy diễn. Nghệ thuật nó khác đời sống thật là gì? Nếu chọn những câu thoại "còi cọc" về người con gái ngày xưa thì xin lỗi, nó xấu lắm. Bây giờ mình phải lấy thẩm mỹ mới, cách nhìn mới và phá nó ra một tí. Tôi nghĩ khán giả họ cũng sẽ thông cảm thôi. Còn việc họ ý kiến thì chúng tôi cũng tôn trọng nhưng họ không phải là người quyết định”.

Thanh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI