Dân bức xúc làm cầu tre chống sa tặc

01/05/2020 - 18:07

PNO - Trước nạn sa tặc lộng hành, để bảo vệ tài sản trước nguy cơ sạt lở xuống sông Bồ, người dân làng Thanh Lương 2 đã làm cầu tre chống “cướp”.

 

Tranh thủ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 người  dân làng Thanh Lương 2 phường Hương Xuân (Thị xã Hương Trà - Thừa Thiên -Huế) tranh thủ vận động bà con ra khu vực Cồn Nổi làm cầu tre vượt sông Bồ với mục đích ngăn chặn thuyền ra vào khu vực này khai thác cát trái phép
Tranh thủ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người dân làng Thanh Lương 2, phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) vận động bà con ra khu vực cồn Nổi làm cầu tre vượt sông Bồ nhằm ngăn chặn sà lan ra vào khu vực này khai thác cát trái phép.
Bắt đầu từ lúc trời sáng bà con trong làng Thanh Lương cùng nhau đi chọn những gốc cây tre  già, chắc nịch để chọn làm cầu
Cùng nhau đi chọn những cây tre già, chắc 
Rồi sau đó dùng thuyền nhôm bơi ra giữa sông chôn sông dưới lòng sông Bồ để làm trụ cầu
Rồi sau đó dùng thuyền nhôm bơi ra giữa dòng sông Bồ để làm trụ cầu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi từ nhiều năm nay, khu vực cồn Nổi có trữ lượng cát khá lớn, mặc dù người dân đã
Theo tìm hiểu của chúng tôi, mặc dù người dân đã "kêu cứu" nhiều lần về tình hình khai thác cát trái phép tại làng Thanh Lương 2, phường Hương Xuân nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Đây cũng là một trong những điểm nóng về tình trạng khai thác cát trái phép của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Mới đây nhất, vào ngày 24/4, Công an thị xã Hương Trà đã trục vớt một sà lan của sa tặc bị chìm và lai dắt về nơi tạm giữ để tiếp tục điều tra.
anh Trần Văn.T người làn Thanh Lương 2  bức xúc cho biết, năm ngoài, dân làng vì xua đuổi
Anh Trần Văn T. tham gia làm cầu bức xúc cho biết: Năm ngoái, cũng vì xua đuổi sa tặc mà hai thanh niên đã bị đánh nhập viện cấp cứu. Chúng tôi đã nhiều lần trình báo lên các cơ quan chức năng, thế nhưng khi đoàn thanh tra liên ngành đi thì việc khai thác cát lậu trong đêm lại tái diễn. Vì vậy, dân phải làm cầu tre chống lại.

 

                Cây cầu tre được dân trong làng rất đồng thuận
 

 

Do việc làm cầu Tre có ý nghĩa bảo vệ tài sản của nhân dân, vừa có tác dụng chống Cây cầu có tác dụng chống sa tặc, nhằm hạn chế sạt lở bờ sông Bồ, đoạn qua làng Thanh Lương 2, nên bà con trong làng rất ủng hộ.
Để giữ vững câu cầu tre bà con đã dùng những giây thép to để buộc chặt giữ thân cầu cứng cáp có thể chống chọi mùa nước lũ
Bà con dùng dây thép to buộc tre vào nhau cho thật chắc để cầu có thể chống chọi mùa nước lũ.
Với kinh phí được trích từ ngân sách của phường, quỹ hoạt động của Hội đồng làng Thanh Lương và đóng góp của người dân, cây cầu tre dài khoảng 50m sẽ giúp người dân canh tác hoa màu trên cồn Nổi thuận tiện
Với kinh phí được trích từ ngân sách của phường, quỹ hoạt động của Hội đồng làng và đóng góp của người dân, cây cầu tre dài khoảng 50m sẽ giúp người dân canh tác hoa màu trên cồn Nổi thuận tiện.
Cây cầu không ảnh hưởng đến sinh kế của gia đình khi thuyền làm nghề vẫn qua về thuận tiện
Cây cầu này không ảnh hưởng đến sinh kế của các gia đình khi thuyền làm nghề vẫn qua lại dễ dàng.
Cách cây cầu tre nói trên chừng 200m về phía hạ lưu, người dân Thanh Lương 2 còn đóng thêm hàng rào tre khoảng 20m cặp dọc theo một địa điểm xói lở nặng khi bị ăn sâu vào bờ chừng 10m để vừa hạn chế xói lở, vừa ngăn không cho “sa tặc” vươn vòi
Cách cây cầu tre nói trên chừng 200m về phía hạ lưu, người dân Thanh Lương 2 còn đóng thêm hàng rào tre khoảng 20m cặp dọc theo một địa điểm xói lở nặng khi bị ăn sâu vào bờ chừng 10m để vừa hạn chế xói lở, vừa ngăn không cho sa tặc vươn vòi.

 

Ông Ngô Quang Thảo – Bí thư, Chủ tịch UBND P. Hương Xuân cho biết, xuất phát từ tình trạng sạt lở 2 bên bờ sông Bồ đoạn qua P. Hương Xuân và cồn Nổi (khu vực canh tác rau màu của người dân có diện tích 15ha nay chỉ còn khoảng 3ha) do nạn khai thác cát trái phép, sau nhiều lần đẩy đuổi, ngăn chặn “sa tặc”, chính quyền phường và người dân đã thống nhất làm cây cầu này. Cây cầu tre dài khoảng 50m
Ông Ngô Quang Thảo - Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hương Xuân cho biết, xuất phát từ tình trạng sạt lở hai bên bờ sông Bồ (đoạn qua phường Hương Xuân và cồn Nổi) do nạn khai thác cát trái phép nên khu vực canh tác rau màu của người dân có diện tích 15ha nay chỉ còn khoảng 3ha. Sau nhiều lần đẩy đuổi, ngăn chặn sa tặc, chính quyền phường và người dân đã thống nhất làm cây cầu này.

Thuận Hóa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI