Đắk Lắk: Thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

09/05/2021 - 17:47

PNO - Chiều 9/5, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đắk Lắk đã có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa ghi nhận nói trên là anh Trần Mạnh T. - sinh năm 1998, trú tại phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột.

Theo đó, anh T. là bạn trai của bệnh nhân COVID-19 số 3237 – chị C.T.T.T. - sinh năm 1998, trú tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông là nhân viên thẩm mỹ Quốc Tế AMIDA.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 10g45 ngày 6/5, anh T. đến đón bạn là bệnh nhân 3237 đi ăn sáng tại quán phở Sài Gòn Hồ Quý Ly, tại Đà Nẵng.

Các ngành chức năng vẫn đang truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca dương tính với SARS-CoV-2
Các ngành chức năng vẫn đang truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca dương tính với SARS-CoV-2

Sau đó, anh T. đi ô tô cùng bạn bè về TP. Buôn Ma Thuột. Trên đường đi, anh T. có ghé đèo Lò Xo uống nước. Đến 17g cùng ngày, anh T. ghé tỉnh Kon Tum ăn tối không nhớ tên quán và sau đó về TP. Buôn Ma Thuột lúc 23g cùng ngày.

Khi về tới nhà, anh T. có tiếp xúc với hai người là T.T.T.H. - sinh năm 1994 và N.T.L. - sinh năm 1972, cùng địa chỉ ở tại 189/1/25 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột.

Ngày hôm sau, anh T. đi cùng bệnh nhân 3237 lên Trạm Y tế phường Tân Thành khai báo y tế rồi về nhà 189/1/25 Mai Hắc Đế. Sau đó, người này đi bằng ô tô riêng cùng bệnh nhân 3237 in giấy tờ trên đường Y Ngông, TP. Buôn Ma Thuột và ra nghĩa trang Buôn Ma Thuột trên đường Hà Huy Tập.

Bên trong khu vực phong tỏa
Bên trong khu vực phong tỏa

Tiếp đó, anh T. có ghé mua nước cam tại cổng Trường THPT Hồng Đức, đường Lê Hồng Phong, TP. Buôn Ma Thuột, rồi di chuyển đến cổng bệnh viện tỉnh cũ, đường Mai Hắc Đế mua bắp và về nhà.

Đến chiều 9/5, kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy, anh T. dương tính với SARS-CoV-2.

Như đã đưa tin, trước đó ngày 8/5 các ngành chức năng tại Đắk Lắk đã ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 là chị C.T.T.T (bệnh nhân 3.237) có yếu tố dịch tễ liên quan, tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 tại TP. Đà Nẵng.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI