Đà Nẵng: Hơn 140 tỉ đồng đầu tư xây dựng Bảo tàng Điêu khắc Chăm

20/06/2025 - 11:14

PNO - UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Phong Lệ) cơ sở 2 với tổng kinh phí đầu tư hơn 140 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2023 – 2027 với phạm vi thực hiện trong khuôn viên có diện tích 19.740m2.

Trong đó, khu vực bảo tồn (khu vực I) có diện tích 2.653m2; khu vực bảo vệ di tích (khu vực II) có diện tích 1.626m2 và khu vực phát huy giá trị di tích (khu vực III) có diện tích 15.461m2.

Nội dung và quy mô đầu tư (giai đoạn 1) của dự án gồm: thực hiện đền bù, giải tỏa các hộ còn lại thuộc khu vực I và II; đầu tư xây lắp và thiết bị công trình.

Trong đó, phần xây lắp gồm các hạng mục: bảo tồn kiến trúc tháp, các kiến trúc phụ và hệ thống liên kết, Miếu Bà, 2 ngôi mộ cổ và hạng mục tường bao bảo vệ; làm mái cho các khu vực nền móng dễ bị xâm hại bởi thời tiết và hệ thống cây xanh, không gian cảnh quan tạo vùng đệm bảo vệ di tích.

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực phát huy giá trị di tích (khu vực III) diện tích 15.461 m2 gồm các hạng mục: khu quảng trường, khu đồi cỏ, kỹ thuật và hệ thống đường dạo nội bộ, sân vườn, hồ điều hòa, cảnh quan sân tổ chức sự kiện, trồng cỏ khu vực đất chờ xây dựng Bảo tàng Điêu khắc Chăm giai đoạn 2, cổng, tường rào (gồm 2 cổng: 1 cổng tại lối vào quảng trường phía đường Thăng Long và 1 cổng tại lối vào phía đường quy hoạch 5,5m) cùng hệ thống cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng...

Phần thiết bị công trình gồm các hạng mục: điều hòa không khí, thông gió, điện nhẹ, PCCC, chống sét, thiết bị phục vụ trưng bày, Hologram 3D, thùng thu gom rác, trang thiết bị nội thất công trình; hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà kèm theo.

Hiện vật tiêu biểu: Trang trí vòm cửa tháp (Typam)- Phong Lệ
Hiện vật tiêu biểu: Trang trí vòm cửa tháp (Typam) - Phong Lệ

Khu khảo cổ Chăm Phong Lệ nhìn từ trên cao_Ảnh: Bảo tàng Đà Nẵng
Khu khảo cổ Chăm Phong Lệ nhìn từ trên cao. Ảnh: Bảo tàng Đà Nẵng

Theo Bảo tàng Đà Nẵng, kết quả khai quật Phong Lệ (tổ 3, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã làm rõ một phần bình đồ kiến trúc tổng thể đền tháp với những đặc trưng kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc và tín ngưỡng của người Chăm như tượng sư tử, rắn thần, bệ trụ có điêu khắc voi… giống như hàng chục đền tháp đã phát hiện ở miền Trung.

Dựa trên tổ hợp loại hình vật liệu xây dựng với loại trang trí dây lá đặc trưng và các trang trí kiến trúc bằng đá cát Chăm, gốm men thời Tống… đoàn khai quật đề xuất niên đại khởi dựng của Phong Lệ vào khoảng đầu thế kỉ X và được người Chăm duy trì thờ tự cho đến ít nhất vào thế kỷ XII.

Với những giá trị to lớn của di chỉ khảo cổ này, năm 2020, UBND TP Đà Nẵng đã công nhận di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ là di tích khảo cổ cấp thành phố. Hiện nay, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đang bảo quản và trưng bày 9 hiện vật được chuyển từ Phong Lệ về vào những năm đầu thế kỷ 20.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI