Đà Nẵng: Tặng bằng khen cho 15 thuyền trưởng

09/06/2014 - 23:41

PNO - PNO - Ngày 9/6, tin từ UBND TP Đà Nẵng cho biết, 15 thuyền trưởng của các tàu cá Đà Nẵng vừa được chủ tịch Văn Hữu Chiến tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tham gia bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam...

edf40wrjww2tblPage:Content

Da Nang: Tang bang khen cho 15 thuyen truong
Tàu vỏ sắt Trung Quốc hung hăng truy đuổi tàu của ngư dân Đà Nẵng (ảnh: Thiên Đình)

Các thuyền trưởng được nhận bằng khen gồm: Lê Văn Khang (tàu ĐNa 90363 TS), Bùi Văn Quý (ĐNa 90029 TS), Trần Văn Nở (ĐNa 90457 TS), Trương Văn Chính (ĐNa 90357 TS), ông Lê Văn Xin (ĐNa 90026 TS),Trương Văn Minh (Đna 90304 TS), Nguyễn Đình Sơn (ĐNa 90406 TS), Lê Văn Thương (ĐNa 90352 TS), Trương Văn Hay (ĐNa 90235 TS), Nguyễn Đình Sinh (ĐNa 90508 TS), Đặng Văn Nhân (ĐNa 90152 TS), Nguyễn Văn Dàng (ĐNa 90115 TS), Nguyễn Văn Tám (ĐNa 90039 TS), Lê Dũng (ĐNa 90098 TS) và Lê Văn Chiến (ĐNa90351 TS). Trong số này đặc biệt có anh Đặng Văn Nhân, thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90152 TS, bị tàu Trung Quốc đâm chìm ngày 26/5 vừa qua.

Đây là thuyền trưởng của các tàu cá Đà Nẵng đã thành lập 3 biên đội đoàn kết cùng nhau đánh bắt và đấu tranh hòa bình tại vị trí Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương -981tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Trong 20 ngày đánh bắt trên biển, các tàu cá của ngư dân Đà Nẵng liên tục bị tàu Trung Quốc gây hấn bằng cách quấy rối, truy đuổi, đâm va. Đặc biệt, tàu Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và hành động vô nhân đạo khi đâm chìm tàu ĐNa 90152 TS, do thuyền trưởng Đặng Văn Nhân điều khiển.

Theo các thuyền trưởng, chuyến đi vừa qua họ bị lỗ nặng, không thu đủ tổn phí vì bị tàu Trung Quốc phá hoại. Tuy nhiên, tất cả các thuyền trưởng cho biết đang chuẩn bị lương thực, thực phẩm và ngư lưới cụ, trở lại Hoàng Sa đánh bắt để góp phần cùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

ĐÌNH THỨC
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI