Viện Y Dược học dân tộc TPHCM hướng tới ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị

22/12/2025 - 17:00

PNO - 50 năm qua, Viện Y Dược học dân tộc TPHCM đã xây dựng và phát triển vững mạnh, khẳng định vai trò đầu ngành, thúc đẩy hội nhập y học quốc tế.

Ngày 22/12, Viện Y Dược học dân tộc TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển (24/12/1975 – 24/12/2025), và Hội nghị khoa học quốc tế “Y Dược học dân tộc: Hội nhập và phát triển”. Đây không chỉ là dịp tri ân các thế hệ thầy thuốc đã đặt nền móng cho Viện, mà còn là thời điểm nhìn lại những giá trị cốt lõi, định hình tầm nhìn phát triển y học cổ truyền trong bối cảnh mới.

Phòng bốc thuốc tại Viện Y Dược học dân tộc TPHCM, ảnh Chế Trung
Phòng bốc thuốc tại Viện Y Dược học dân tộc TPHCM - Ảnh: Chế Trung

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ CK2 Hồ Văn Hân – Giám đốc Viện Y Dược học dân tộc TPHCM - cho biết, 50 năm qua là hành trình được hun đúc từ trí tuệ, tâm huyết và y đức của nhiều thế hệ cán bộ, viên chức. Viện không ngừng kế thừa và phát huy về y học cổ truyền dân tộc, chủ động chuẩn hóa quy trình chuyên môn, kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

“Lễ kỷ niệm hôm nay không chỉ là dịp để tri ân các thế hệ đi trước, mà còn là thời điểm để tập thể Viện cùng nhìn về phía trước với tinh thần trách nhiệm, đổi mới và hội nhập, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới”, bác sĩ Hân nói.

Viện Y Dược học dân tộc đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM, ảnh Viện Y Dược học dân tộc TPHCM
Viện Y Dược học dân tộc đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM - Ảnh: Viện Y Dược học dân tộc TPHCM

Ghi nhận những đóng góp đó, tập thể Viện Y Dược học dân tộc vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của UBND TPHCM. Chương trình “Đồng diễn Dưỡng sinh vì Sức khỏe Cộng đồng” thu hút gần 2.000 cán bộ y tế, người dân tham gia, đưa phương pháp dưỡng sinh từ môi trường bệnh viện lan tỏa ra xã hội cũng đã được UBND TPHCM trao tặng bằng khen.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng khẳng định, phát triển mô hình kết hợp Đông – Tây y là định hướng chiến lược lâu dài của ngành y tế thành phố. Trong giai đoạn 2025-2030, y học cổ truyền sẽ được định hướng phát triển hiện đại hóa, chuẩn hóa và hội nhập, gắn chặt với y tế cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe bền vững làm mục tiêu xuyên suốt.

Trong tiến trình đó, Viện Y Dược học dân tộc TPHCM giữ vai trò nòng cốt về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuẩn hóa phác đồ và lan tỏa mô hình kết hợp y học cổ truyền – y học hiện đại trong toàn hệ thống y tế, gắn với y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Dịp này, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 87 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển Viện.

Theo GS.TS.BS Trịnh Thị Diệu Thường - Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế), trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW, vai trò của y học cổ truyền và các đơn vị đầu ngành càng trở nên quan trọng. Viện Y Dược học dân tộc TPHCM được đánh giá là điểm sáng trong việc kết hợp hiệu quả chuyên môn y học với trách nhiệm xã hội, đặc biệt thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng mang tính bền vững.

Liệu pháp Judo trị chấn thương không cần mổ

Hội nghị Khoa học quốc tế “Y dược học dân tộc: Hội nhập và phát triển” đã diễn ra với nhiều báo cáo chuyên sâu của các chuyên gia trong và ngoài nước. Nổi bật là các báo cáo về kỹ thuật điều trị trĩ nội bằng phương pháp tiêm xơ PG60 – kỹ thuật đặc thù được phát triển và ứng dụng hiệu quả tại Viện suốt nhiều thập kỷ; cùng chuỗi báo cáo về “Liệu pháp Judo” đến từ Nhật Bản, mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị chấn thương bảo tồn, không phẫu thuật.

Bác sĩ Viện Y dược học dân tộc TP HCM được chuyên gia từ Nhật Bản hướng dẫn thực hành liệu pháp Judo, Ảnh: JICA
Bác sĩ Viện Y dược học dân tộc TP HCM được chuyên gia từ Nhật Bản hướng dẫn thực hành liệu pháp Judo - Ảnh: JICA

Viện Y Dược học dân tộc TPHCM hiện là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được chuyển giao và đào tạo kỹ thuật Judo trị liệu với 35 bác sĩ nòng cốt có 6 tháng thực tập lâm sàng tại Nhật Bản.

Hiện tại, Tổ chức Kỹ thuật Y tế Quốc tế Nhật Bản (JIMTEF) và Viện Y Dược học dân tộc TPHCM đang tiến hành rà soát, đánh giá chương trình để đưa kỹ thuật Judo trị liệu vào thực hành rộng rãi tại Việt Nam, góp phần nâng cao tuổi thọ khỏe mạnh của người dân, cải thiện chất lượng sống, đặc biệt tại các vùng nông thôn, miền núi, ven biển.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI