Đã có kết luận giám định vụ bé 8 tháng tuổi Hà Nội tử vong do tiêm nhầm Kali

29/03/2018 - 18:57

PNO - Sau hơn 2 tháng cháu Nguyễn Hoàng Tr. (8 tháng tuổi, Hà Nội) tử vong vì tiêm nhầm Kali, công an huyện Đông Anh đã chính thức có kết luận giám định, công bố nguyên nhân vụ việc.

Ngày 29/3, chị Trịnh Thanh Hải (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đông Anh) vừa có thông báo kết luận giám định nguyên nhân khiến cô con gái 8 tháng tuổi của chị, cháu Nguyễn Hoàng Tr. tử vong.

Theo đó, Cơ qua Cảnh sát điều tra kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Tr. là suy đa tạng. Bản thông báo kết luận giám định không đề cập tới nguyên nhân vì sao trẻ lại dẫn tới tình trạng này, có liên quan tới tiêm nhầm Kali vào đường tĩnh mạch hay không.

Da co ket luan giam dinh vu be 8 thang tuoi Ha Noi tu vong do tiem nham Kali
Cháu Nguyễn Hoàng Tr. vào thời điểm nguy kịch sau khi tiêm nhầm thuốc Kali vào đường tĩnh mạch

Trước đó, như Báo Phụ Nữ TP.HCM đưa tin, cháu Nguyễn Hoàng Tr. (8 tháng tuổi) nhập Bệnh viện đa khoa Đông Anh lúc 17h50 ngày 15/1 trong tình trạng sốt cao, nôn, đi ngoài. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị tiêu chảy cấp có mất nước, viêm họng cấp, theo dõi tim bẩm sinh.

Đến 22h50 cùng ngày, bé mệt, khát nước, mắt trũng nhẹ, bụng mềm, còn chướng… nên được chỉ định dùng Kaliclorid 10%/5ml x 1 ống (uống ½ ống/lần).

Tuy nhiên, sau khi điều dưỡng Hoàng Thu Trang thực hiện y lệnh, gia đình phát hiện bệnh nhi co cứng, môi da tím. Cháu bé được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn và sau đó là Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng không qua khỏi vào tối ngày 23/1.

Sau khi xảy ra sự việc, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện đa khoa Đông Anh đã họp và xác định, điều dưỡng Hoàng Thu Trang đã thực hiện sai y lệnh là tiêm tĩnh mạch thay cho đường uống. Đây là nguyên nhân khiến bệnh nhi bị sốc. Điều dưỡng Hoàng Thu Trang cũng bị tạm đình chỉ 30 ngày sau khi vụ việc xảy ra.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI