Cứu sống cụ bà 81 tuổi nguy cơ đột tử liên quan nhịp tim chậm nặng

07/11/2025 - 16:40

PNO - Chiều 7/11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, cụ bà 81 tuổi từng nhiều lần ngưng nhịp, chỉ còn 23 lần/phút, đã được hồi sinh tim nhờ kỹ thuật tạo nhịp tiên tiến…

Theo đó, cụ bà T.T.N. (81 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch ngất nhiều lần, có lần ngã té bầm mặt. Kết quả thăm khám ghi nhận bà bị ngưng xoang lặp đi lặp lại, nhịp tim chậm nặng, có thời điểm xuống thấp nhất chỉ 23 lần/phút, mức nguy hiểm có thể dẫn đến đột tử.

Các bác sĩ thăm khám cho cụ bà N. sau khi được hồi sinh tim nhờ kỹ thuật tạo nhịp tiên tiến - Ảnh: CTV

Cụ bà N. có tiền sử bệnh suy tim rung nhĩ, hẹp khít van 2 lá, được chỉ định phẫu thuật tim cách đây 10 năm (thay van 2 lá sinh học và đặt vòng van 3 lá). Hiện tại, tình trạng của cụ bà mắc suy tim nặng, rung nhĩ mạn tính và buồng tim giãn rất lớn – một trong những trường hợp hiếm gặp mà các bác sĩ tại bệnh viện từng ghi nhận. Trong nhiều tháng gần đây, bà thường xuyên hoa mắt, chóng mặt, loạn nhịp và ngất xỉu, sức khỏe ngày càng suy kiệt, khiến người thân phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trước tình trạng nguy cấp trên, các bác sĩ Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp nội mạch (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) đã quyết định cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn bằng kỹ thuật tạo nhịp trên đường dẫn truyền (CSP). Đây là phương pháp hiện đại, giúp kích thích trực tiếp hệ thống dẫn truyền tự nhiên của tim, từ đó tạo nhịp đồng bộ, gần với sinh lý tim hơn so với các phương pháp truyền thống.

Ca can thiệp được tiến hành dưới hướng dẫn của hệ thống điện sinh lý tim và máy chụp mạch số hoá xóa nền (DSA), giúp các bác sĩ đặt thành công điện cực tạo nhịp, khôi phục nhịp tim ổn định cho bà cụ.

Sau can thiệp, tình trạng của người bệnh cải thiện rõ rệt, các cơn ngất không còn tái diễn, huyết động ổn định, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Đây được xem là một ca hồi phục ngoạn mục, khi trái tim già yếu, từng trải qua nhiều lần phẫu thuật và suy kiệt nặng nề, nay được “hồi sinh” nhờ kỹ thuật mới.

BS CKII Nguyễn Hữu Thái - Trưởng Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch, cho biết: “Với người bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh nền và đã từng phẫu thuật tim, việc can thiệp rất phức tạp. Kỹ thuật tạo nhịp trên đường dẫn truyền mang lại ưu thế vượt trội, giúp tim hoạt động gần với sinh lý tự nhiên, cải thiện hiệu quả bơm máu và giảm nguy cơ suy tim tiến triển. Thành công của ca bệnh mở ra hy vọng sống cho những người bệnh rối loạn nhịp chậm phức tạp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.”

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, ngất xỉu, tim đập quá chậm hoặc không đều, người bệnh cần thăm khám và tầm soát tim mạch sớm tại cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI